MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: Sky News.

Thủ lĩnh đối lập Nga đã nói chuyện được, cảnh sát Đức tăng cường bảo vệ

Thanh Hà LDO | 10/09/2020 18:23
Thông tin mới nhất vụ thủ lĩnh đối lập Nga bị đầu độc cho biết, ông Alexei Navalny đã có thể nói chuyện trở lại.

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny đang được điều trị tại một bệnh viện ở Berlin, Đức, sau khi bất tỉnh trên một chuyến bay nội địa ở Nga hồi tháng trước.

Ông Alexei Navalny được cho là đã có thể nói chuyện trở lại trong quá trình đang hồi phục trở lại sau khi nghi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok.

Tạp chí Der Spiegel của Đức cho biết, cảnh sát bảo vệ thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny cũng được tăng cường khi dự báo sẽ có nhiều người tới thăm hơn khi tình trạng của ông được cải thiện.

"Der Spiegel và Bellingcat hiểu rằng Navalny có thể nói trở lại và có thể nhớ chi tiết về việc mình ngã quỵ. Những tuyên bố của ông ấy có thể gây nguy hiểm cho những người đứng sau vụ tấn công" - tạp chí của Đức nêu rõ.

Bệnh viện Charite ở Berlin, Đức là nơi điều trị cho thủ lĩnh đối lập Nga. Ảnh: Sky News.

Trong khi đó, người phát ngôn của thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny - bà Kira Yarmysh - nói rằng, liên quan đến mẩu tin Spiegel, "câu chuyện được phóng đại và có nhiều điểm không chính xác thực tế".

Bệnh viện Charite - nơi điều trị cho thủ lĩnh đối lập Nga và phát ngôn viên cảnh sát Berlin cũng không đưa ra bình luận gì.

Đầu tuần này, bệnh viện điều trị cho thủ lĩnh đối lập Nga thông báo ông Alexei Navalny đã hồi tỉnh sau hai tuần hôn mê và có phản ứng với các kích thích lời nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn