MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Anh Boris Johnson điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Downing Street

Thủ tướng Anh chia sẻ niềm vui sau điện đàm đầu tiên với Tổng thống Biden

Khánh Minh LDO | 24/01/2021 08:02
Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ niềm vui sau khi điện đàm với tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Thủ tướng Anh Boris Johnson là một trong những nguyên thủ quốc gia và chính phủ đầu tiên được Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi điện sau khi nhậm chức, và là nhà lãnh đạo Châu Âu đầu tiên nói chuyện với tân Tổng thống Mỹ qua điện thoại.

“Thật tuyệt khi được nói chuyện với Tổng thống Joe Biden tối nay” - RT dẫn lời ông Boris Johnson viết trên Twitter hôm 23.1.

Thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, ông Johnson đã chúc mừng ông Biden nhậm chức và "hai nhà lãnh đạo mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ đồng minh chặt chẽ giữa hai quốc gia”.

Thủ tướng "nhiệt liệt hoan nghênh" quyết định của Tổng thống Biden tái gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris, cũng như Tổ chức Y tế Thế giới.

"Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về những lợi ích của một thỏa thuận thương mại tự do tiềm năng giữa hai nước và Thủ tướng nhắc lại ý định giải quyết các vấn đề thương mại hiện tại càng sớm càng tốt" - thông cáo viết, và bổ sung rằng, hai bên cũng bày tỏ hy vọng làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác nhằm hướng tới một "sự phục hồi xanh, bền vững sau đại dịch COVID-19".

Trước khi điện đàm với Thủ tướng Anh, Tổng thống Joe Biden đã điện đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador.

Tổng thống Joe Biden nhậm chức hôm 20.1 trong một buổi lễ được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt chưa từng có, với 25.000 lính Vệ binh Quốc gia được triển khai để giữ gìn luật pháp và trật tự. Các nhà chức trách cũng đã hạn chế sự tiếp cận của công chúng tới lễ nhậm chức do đại dịch vẫn đang hoành hành.

Vào ngày nhậm chức, Tổng thống Biden đã ký một loạt sắc lệnh hành pháp, trong đó có sắc lệnh về việc Mỹ tái gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris. Quyết định này đảo ngược động thái từ bỏ hiệp định năm 2017 của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn