MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: DPA.

Thủ tướng Anh thoát hiểm sau thất bại lịch sử của chính phủ về Brexit

Khánh Minh LDO | 17/01/2019 08:55

Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May thoát hiểm trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 16.1, sau khi dự thảo thoả thuận Brexit bị quốc hội bác bỏ.

Sau khi nhận được 325 phiếu thuận, 306 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội, Thủ tướng Theresa May kêu gọi các chính trị gia “gạt lợi ích sang một bên” trước các cuộc đàm phán Brexit tiếp theo.

“Tối nay, chính phủ đã giành được sự tin tưởng của quốc hội. Điều này cho chúng ta cơ hội tập trung vào việc tìm đường tiến tới Brexit” - Reuters dẫn lời bà May phát biểu bên ngoài số 10 phố Downing ở London.

“Hiện các nghị sĩ đã nói rõ những gì họ không muốn, tất cả chúng ta phải chung tay hợp tác để đưa ra những gì quốc hội muốn” - Thủ tướng Anh nói thêm.

Bà May cho biết, bà tin rằng quốc hội có nghĩa vụ “đặt lợi ích cá nhân sang một bên” để đạt được kết quả về thoả thuận Anh rời khỏi EU mà người dân đã bỏ phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016.

“Tôi tin rằng nhiệm vụ của tôi là thực hiện nguyện vọng của người dân Anh rời khỏi EU và tôi dự định sẽ làm như vậy” - bà May bổ sung.

Sau khi giành được tín nhiệm, bà May đã có cuộc hội đàm với các lãnh đạo đảng. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng, ông Jeremy Corby, lãnh đạo Công đảng đối lập - người đã kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 16.1 - vẫn chưa nhận lời mời của bà để thảo luận về Brexit.

Trước đó, trong ngày 16.1, ông Corbyn cho hay, không có cuộc đàm phán nào tích cực trừ khi Brexit không thoả thuận - kịch bản Anh rút khỏi EU mà không có thoả thuận chính thức - được rút khỏi nghị trình. Nhiều người trong đảng của ông Corbyn muốn duy trì liên minh hải quan bền vững với EU, cùng mối quan hệ chặt chẽ với thị trường duy nhất và bảo vệ lớn hơn cho người lao động và người tiêu dùng.

3 kịch bản cho Brexit

Một là, Anh rời EU vào ngày 29.3 mà không có một thoả thuận chính thức nào - điều này đồng nghĩa với việc không có giai đoạn chuyển tiếp và quan hệ Anh-EU sẽ đoạn tuyệt ngay lập tức.

Hai là, Anh cũng có thể đề xuất đàm phán một thoả thuận mới, mặc dù điều này là khó có thể xảy ra, bởi như Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk đã nói ông lấy rất làm tiếc về kết quả bỏ phiếu, và rằng ông thúc giục chính phủ Anh “làm rõ các ý định để có được các bước đi tiếp theo sớm nhất có thể”.

Ba là, cũng có thể có một cuộc trưng cầu dân ý khác - nhưng cũng đồng nghĩa với việc cần thêm thời gian.

Trong khi đó, các nước thành viên EU đang cấp tập chuẩn bị của riêng mình để giảm thiểu sự hỗn loạn trong trường hợp Anh rời EU mà không có thoả thuận nào.

Thủ tướng Bỉ Charles Michel họp với nội các để bàn về những ưu tiên hàng đầu của gói luật Brexit khẩn cấp mà ông muốn trình lên quốc hội trước cuối tháng 2.

Tại Pháp, nước đã thông qua luật dự phòng trong trường hợp không có thoả thuận Brexit, Bộ trưởng Châu Âu nhấn mạnh EU không thể nhượng bộ thêm nữa.

Tây Ban Nha đã ra mắt dịch vụ thông tin trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, bao gồm tư vấn về cách chuẩn bị cho Brexit không thoả thuận.

Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu ngày 15.1, với 202 phiếu thuận, 432 phiếu chống, các nghị sĩ Anh đã hợp lực bác bỏ kế hoạch Brexit mà Thủ tướng Theresa May đã thoả thuận với Liên minh Châu Âu EU sau hơn 2 năm đàm phán.

Tỉ lệ phiếu nói trên là thất bại nặng nề nhất cho một chính phủ trong lịch sử gần đây của Anh tại quốc hội, kéo theo cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng May hôm 16.1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn