MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thủ tướng Campuchia đã tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Song Minh LDO | 04/03/2021 19:30
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca.

Reuters đưa tin, ngày 4.3, Thủ tướng Hun Sen đã tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca do Ấn Độ cung cấp. Campuchia khởi động chương trình tiêm chủng khoảng 3 tuần trước, ban đầu chỉ dựa vào vaccine của Trung Quốc.

Thủ tướng Hun Sen, 68 tuổi, từng tuyên bố sẽ là người đầu tiên tiêm vaccine Sinopharm do Trung Quốc tài trợ, nhưng sau đó nói rằng ông quá tuổi. Các con trai của ông và các bộ trưởng tư pháp và môi trường là những người đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc.

Vaccine Sinopharm được chấp thuận ở Trung Quốc cho những người ở độ tuổi từ 18-59. Chưa có dữ liệu về hiệu quả của loại vaccine này đối với những người ở các nhóm tuổi khác.

Thủ tướng Hun Sen bác bỏ e ngại của công chúng về tính an toàn của vaccine Sinopharm, phát biểu trong một cuộc họp báo sau khi tiêm: “Vaccine của Trung Quốc đã đến nhiều quốc gia hơn vaccine AstraZeneca, ngay cả những nước là đồng minh của phương Tây cũng sử dụng vaccine của Trung Quốc”.

Thủ tướng Campuchia kêu gọi những người dưới 60 tuổi tiêm vaccine Sinopharm và những người trên 60 tuổi tiêm vaccine AstraZeneca.

Campuchia với dân số khoảng 16 triệu người nằm trong số các nước có số ca nhiễm COVID-19 thấp nhất và không có trường hợp tử vong, mặc dù tháng trước đã chứng kiến ​​sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh, nâng tổng số trường hợp được phát hiện lên 909 người.

Campuchia đã nhận được lô đầu tiên gồm 324.000 liều vaccine AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất và được cung cấp thông qua chương trình chia sẻ vaccine COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 2.3.

Lô hàng 600.000 liều vaccine Sinopharm đầu tiên của Trung Quốc đã đến Phnom Penh vào ngày 7.2 và thêm 400.000 liều dự kiến ​​sẽ đến vào tháng 4.

Như Thủ tướng Hun Sen tuyên bố vào đầu tháng này, Campuchia đang tìm cách có được ít nhất 20 triệu liều vaccine để tiêm cho 10 triệu người, tương đương khoảng 2/3 dân số cả nước.

Ngoài số vaccine do Trung Quốc tài trợ, Australia tuyên bố viện trợ cho Campuchia 28 triệu USD để mua 3 triệu liều vaccine. Theo chương trình sáng kiến COVAX, Campuchia sẽ được cung cấp tổng cộng 7 triệu liều vaccine COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn