MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thủ tướng Đức tại vị lâu nhất Châu Âu chọn ứng viên kế nhiệm

Song Minh LDO | 06/09/2021 10:07
Thủ tướng Đức Angela Merkel tán thành ứng cử viên trung hữu làm người kế nhiệm bà.

AP đưa tin, bà Angela Merkel - Thủ tướng tại vị lâu bậc nhất Châu Âu - tán thành ứng cử viên trung hữu Armin Laschet kế nhiệm bà.

Bà Merkel phát biểu với báo giới hôm 5.9 rằng, ông Armin Laschet - Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia đông dân nhất của Đức - có khả năng lãnh đạo.

“Armin Laschet lãnh đạo bang lớn nhất của Đức rất thành công. Người có thể lãnh đạo một bang như vậy cũng có thể lãnh đạo nước Đức với tư cách là Thủ tướng" - bà Merkel nói. 

Hôm 4.9, cả bà Merkel và ông Laschet đã đi thăm thành phố Hagen và các khu vực lân cận bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt hồi tháng 7.

Ông Laschet, người cũng là Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU, hiện đứng sau các thành viên đảng Dân chủ Xã hội trung tả trong các cuộc thăm dò cho cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz, một thành viên Đảng Dân chủ Xã hội, người từng là Phó thủ tướng của bà Merkel, là người được yêu thích trong các cuộc thăm dò do mức độ nổi tiếng tương đối của ông, AP lưu ý.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5.9, bà Merkel bày tỏ hy vọng, cả hai phe của chính phủ sẽ hoàn toàn cam kết trước cuộc bầu cử, đồng thời nói thêm rằng, ông Laschet có "sự ủng hộ hoàn toàn" của bà.

“Có rất nhiều việc chúng ta cần làm cùng lúc: COVID-19, lũ lụt và sau đó là bầu cử. Tôi nghĩ rằng cùng nhau, chúng tôi sẽ làm tốt - và Armin Laschet biết ông ấy có sự ủng hộ của tôi".

Cuộc bầu cử Quốc hội của Đức sẽ diễn ra vào ngày 26.9. Sau cuộc bầu cử Quốc hội này, Thủ tướng Angela Merkel sẽ rời khỏi quyền lực sau 4 nhiệm kỳ liên tục lãnh đạo nước Đức.

Hồi đầu tháng 8, cuộc khảo sát của kênh truyền hình ARD, do báo Tấm gương (Spiegel) công bố cho thấy, phần lớn người dân Đức đánh giá rất tích cực 4 nhiệm kỳ liên tiếp của bà Merkel.

Có tới 75% số người được hỏi đánh giá tích cực vai trò Thủ tướng Đức của bà Merkel trong ứng phó với các vấn đề như khủng hoảng đồng euro, bảo vệ khí hậu, vấn đề người tị nạn và gần đây là đại dịch COVID-19.

Đặc biệt có tới 78% số người đủ tuổi bầu cử được hỏi nhận xét nữ thủ tướng là người có năng lực, 77% đánh giá bà có tài lãnh đạo, 71% nhìn nhận bà là người đáng tin cậy và 69% nói bà là người có thiện cảm, dễ mến.

Cách đây gần 16 năm, vào ngày 22.11.2005, sau cuộc tổng tuyển cử, bà Angela Merkel trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước Đức. Khi đó, không một ai có thể ngờ rằng, bà sẽ bền bỉ điều hành đất nước và vị chính khách xuất thân từ Đông Đức thực sự chinh phục cử tri.

Tháng 9 này, khi từ giã chính trường, bà Merkel sẽ có một kỷ lục lãnh đạo nước Đức lâu tương tự như thành tích của ông Helmut Kohl, vị cha đỡ đầu cho sự nghiệp chính trị của bà, người nắm quyền nước Đức từ năm 1982 - 1998.

Tạp chí Mỹ Forbes đã nhiều lần mệnh danh bà Angela Merkel là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, là một trong những chính khách hàng đầu trên trường quốc tế và của Châu Âu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn