MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một phụ nữ đi ngang qua dòng chữ "Cảm ơn các bác sĩ" ở khách sạn Kosmos, Mátxcơva ngày 29.4. Ảnh: AFP

Thủ tướng Nga: Không thể đưa ra thời hạn chính xác dỡ bỏ hạn chế COVID-19

Phương Linh LDO | 30/04/2020 11:29
Thủ tướng Nga hôm 29.4 cho biết, không thể đưa ra "một ngày chính xác" để dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 ở Nga, bao gồm việc mở lại biên giới nước này.

Hãng CNN dẫn lời Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trong một cuộc họp Hội đồng Điều phối của Chính phủ về ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19, cho biết: "Vẫn chưa thể đưa ra một ngày chính xác có thể dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế dịch bệnh COVID-19, kể cả tại các biên giới của Liên bang Nga".

Chính phủ Nga trước đó đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài cho tới ngày 30.4 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, nhưng Thủ tướng Mishustin cho biết ông đã kí một nghị định Chính phủ về gia hạn đóng cửa biên giới "cho đến khi cuộc chiến chống lây nhiễm dịch bệnh chấm dứt và tình hình dịch tễ được cải thiện", mặc dù Thủ tướng không cho biết cụ thể hơn.

Ông Mishustin nói thêm rằng một số trường hợp ngoại lệ sẽ được cấp phép cho các chuyên gia duy trì các thiết bị chuyên dụng cần thiết để sản xuất các mặt hàng thiết yếu chống dịch COVID-19.

Cho tới nay, Nga đã ghi nhận tổng số 99.399 ca mắc COVID-19 và 972 trường hợp tử vong, 10.286 bệnh nhân đã bình phục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn