MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Đức Olaf Scholz bên tuabin đường ống Nord Stream, ngày 3.8.2022. Ảnh chụp màn hình

Thủ tướng Olaf Scholz đổ lỗi cho Nga vì giá năng lượng cao ở Đức

Song Minh LDO | 13/04/2024 15:54

Người Đức nên đổ lỗi cho Mátxcơva chứ không phải Berlin về giá năng lượng cao - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 12.4. Ông tuyên bố, lệnh cấm vận chống lại Nga là cần thiết.

Nói chuyện với tờ Die Tageszeitung, Thủ tướng Scholz bảo vệ chính sách hỗ trợ rõ ràng của chính phủ ông đối với Ukraina.

“Sự hỗ trợ đó nhằm bảo vệ trật tự hòa bình của châu Âu. Thứ nhất, Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh đế quốc và không thể giành chiến thắng. Thứ hai, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt, không phải chúng ta”.

Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga đã cung cấp khí đốt cho Đức thông qua Ukraina - duy trì các hợp đồng vận chuyển hiện có - và thông qua đường ống dẫn khí Nord Stream, được xây dựng dưới Biển Baltic. Dưới áp lực của Mỹ, Đức đã chặn chứng nhận Nord Stream 2 vào tháng 11.2021 - vài tháng trước khi xung đột Ukraina leo thang.

Berlin từ chối chứng nhận Nord Stream 2 ngay cả sau khi Nord Stream 1 bị phá hủy do chất nổ vào tháng 9.2022. Các nhà điều tra phương Tây vẫn chưa nêu tên thủ phạm của vụ đánh bom.

Hệ thống đường ống dẫn khí Nord Stream. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Scholz, chính phủ của ông “đã phát triển các nguồn cung cấp khí đốt và dầu mới, đồng thời xây dựng các bến cảng để nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG”. LNG chủ yếu được nhập từ Mỹ với giá cao hơn nhiều.

Thủ tướng Đức cho biết: “Tất cả những điều này đã khiến giá năng lượng giảm trở lại”. Ông đồng thời cho rằng chính phủ Đức đã ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài 10 năm bằng những “hành động quyết đoán”.

Ông Scholz tán thành thông điệp của Bộ trưởng Kinh tế, lãnh đạo Đảng Xanh Robert Habeck, người lập luận rằng mô hình thịnh vượng của Đức được xây dựng dựa trên năng lượng giá rẻ của Nga đã kết thúc vĩnh viễn.

“Hiệu quả hòa giải của các mối liên hệ kinh tế chắc chắn đã được đánh giá quá cao” - ông nói với Tageszeitung, đồng thời cho rằng Nga đã hy sinh phúc lợi kinh tế của mình bằng cách chọn bạo lực. Ông nhấn mạnh, để bảo vệ “dân chủ và tự do” của Berlin, Đức cần có một quân đội mạnh mẽ, một ngành công nghiệp vũ khí hiệu quả và hỗ trợ Ukraina.

Thủ tướng Scholz cũng gạt bỏ những lo ngại của người Đức về nền kinh tế và lạm phát bằng cách nói rằng năng lượng xanh và ngành dược phẩm sẽ sớm xoay chuyển tình thế.

Cùng ngày cuộc phỏng vấn của ông được công bố, nhà sản xuất thép lớn nhất Đức Thyssenkrupp thông báo “giảm đáng kể sản lượng” tại cơ sở Duisburg, sa thải 13.000 nhân viên. Công ty đổ lỗi cho “giá năng lượng cao và các quy định chặt chẽ về giảm phát thải” cũng như áp lực gia tăng của hàng nhập khẩu từ châu Á.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn