MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne từ chức. Ảnh: Xinhua

Thủ tướng Pháp từ chức, Tổng thống Macron lập chính phủ mới

Linh Nhi LDO | 09/01/2024 07:42

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne từ chức, mở đường cho Tổng thống Emmanuel Macron chọn thành viên nội các mới.

Reuters đưa tin, bà Elisabeth Borne - nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử Pháp - đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 8.1. Theo một tuyên bố của chính phủ, bà Borne sẽ vẫn xử lý “các vấn đề thời sự” cho đến khi nội các mới được thành lập.

Tổng thống Macron cảm ơn Thủ tướng Borne vì sự phục vụ của bà, nói rằng bà đã “làm việc với lòng dũng cảm, sự cam kết và quyết tâm của một nữ chính khách”.

Tuy nhiên, công việc của bà Borne đã không thành công với nhiều công dân Pháp bình thường, những người đã phát động các cuộc biểu tình và đình công lớn phản đối cải cách lương hưu, trong đó có việc tăng tuổi nghỉ hưu của đất nước từ 62 lên 64.

Đảng cầm quyền của Tổng thống Macron cũng phải đối mặt với sự giận dữ của công chúng trước tình trạng lạm phát tăng vọt và thất bại trong việc hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Theo dữ liệu thăm dò mới nhất, trước cuộc bầu cử nghị viện EU của Pháp vào tháng 6, đảng Phục hưng của Tổng thống Macron đang kém đảng Tập hợp quốc gia của bà Marine Le Pen 10 điểm phần trăm. Ông Macron giành được nhiệm kỳ thứ hai khi đánh bại bà Le Pen trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào tháng 4.2022.

Thủ tướng Borne được cho là đã thừa nhận trong lá thư từ chức rằng việc từ chức không phải là ý tưởng của bà. Bà nói đã làm việc chăm chỉ để thúc đẩy những thay đổi quan trọng, bao gồm luật lương hưu và nhập cư mới, bất chấp sự thất bại trong liên minh của ông Macron để đảm bảo đa số ghế trong Quốc hội Pháp. Bà nói thêm rằng việc tiếp tục theo đuổi cải cách là “cần thiết hơn bao giờ hết”.

Thủ tướng Elisabeth Borne và Tổng thống Emmanuel Macron. Ảnh: Xinhua

Với tư cách là Thủ tướng, bà Borne thường xuyên triển khai một điều khoản hiến pháp gây tranh cãi được gọi là điều khoản 49:3 nhằm buộc thông qua luật mới mà không cần bỏ phiếu tại quốc hội.

Bà Mathilde Panot - lãnh đạo đảng France Unbowed (Nước Pháp không khuất phục) - cáo buộc bà Borne để lại một “nền dân chủ bị tổn hại nặng nề”. Bà Panot nói thêm, “bất kể người thay thế thủ tướng là ai, chúng tôi đều yêu cầu một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong quốc hội”.

Theo hệ thống Chính phủ của Pháp, tổng thống đặt ra các chính sách và thủ tướng giám sát việc quản lý hàng ngày của chính phủ. Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Pháp Sebastien Lecornu và Bộ trưởng Giáo dục Gabriel Attal được cho là nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu kế nhiệm bà Borne làm thủ tướng.

Bà Borne, 62 tuổi, đã giữ chức Thủ tướng Pháp từ tháng 5.2022. Bà là người phụ nữ thứ hai giữ chức vụ này.

Tổng thống Macron và chính phủ của ông, do Thủ tướng Borne lãnh đạo, đã phải vật lộn để thông qua luật, kể từ khi mất đa số tuyệt đối ngay sau khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ hai vào năm 2022.

Các cố vấn của Tổng thống Pháp cho biết, ông Macron đã vượt qua được phần thách thức nhất về kinh tế trong năm rưỡi đầu tiên của nhiệm kỳ hai, mặc dù thiếu đa số tuyệt đối và những cải cách trong tương lai.

Nhưng quyết định của tổng thống sử dụng quyền hành pháp vào năm ngoái để thông qua việc tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 đã gây ra nhiều tuần biểu tình bạo lực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn