MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thủ tướng Thái Lan đề nghị 20 người giàu nhất giúp đất nước qua khủng hoảng

Thanh Hà LDO | 18/04/2020 19:36
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết sẽ trực tiếp kêu gọi 20 người giàu nhất Thái Lan hỗ trợ vượt qua khủng hoảng COVID-19. 

Thủ tướng Thái Lan phát biểu trên truyền hình hôm 17.4 rằng, riêng chính phủ nước này không thể giải quyết được các thách thức về y tế và kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Do đó, các lĩnh vực khác nên tham gia vào hoạt động mà ông gọi là "Đội Thái Lan", theo AP thông tin. 

Tuần này, một hội đồng kinh doanh tư vấn cho chính phủ của Thủ tướng  Prayuth Chan-ocha đã cảnh báo rằng, tới 10 triệu người Thái Lan có thể mất việc làm trong vài tháng tới nếu cuộc khủng hoảng không giảm bớt. 

"Điều đầu tiên tôi sẽ làm vào tuần tới là gửi thư ngỏ tới 20 người giàu nhất Thái Lan để để nghị họ nói với tôi - bởi họ là những người cao tuổi đáng kính trong xã hội của chúng ta - rằng họ sẽ là giúp chúng ta thế nào và họ có thể giúp Thái Lan nhiều hơn nữa như thế nào" - Thủ tướng Thái Lan cho biết. 

Theo ông, các tỉ phú của đất nước có ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế và mức độ giàu có của họ được tính theo tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, họ có thể đóng những vai trò quan trọng trong "Đội Thái Lan". 

Danh sách 50 cá nhân và gia tộc giàu nhất Thái Lan do tạp chí Forbes xếp hạng có 27 người trong nhóm tỉ đô. Đứng đầu danh sách là gia tộc Chearavanont - chủ sở hữu Tập đoàn CP, một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới.

Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết sẽ tiếp cận với các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có được cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình của họ thay vì thông tin được cung cấp qua các cơ quan khác nhau. 

Chính phủ Thái Lan ngày 18.4 công bố có 33 ca mắc COVID-19 mới ở nước này và không có ca tử vong nào, Bangkok Post đưa tin. Số liệu mới nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Thái Lan lên 2.733.

Bác sĩ Taweesilp Visanuyothin, phát ngôn viên của Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 cho hay, số người chết vẫn ở mức 47.

Đến nay, 68 trong số 76 tỉnh và thủ đô Bangkok đã ghi nhận có ca mắc COVID-19. Số bệnh nhân hồi phục của Thái Lan hiện nay là 1.787, tương đương 65,4% trong tổng số ca mắc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn