MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và ông Thaksin Shinawatra. Ảnh: Nation

Thủ tướng Thái Lan: Hãy động não về chỉ trích của Thaksin

Vân Anh LDO | 31/08/2017 10:24
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phản pháo bài viết hôm 30.8 trên Twitter của cựu thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra hàm ý so sánh giới chức Thái Lan với chính quyền chuyên chế trong vụ kiện chống lại em gái ông, bà Yingluck.

Tướng Prayut cho rằng, tweet đầu tiên của ông Thaksin sau 2 năm sẽ chỉ được chú ý bởi những người không có kỹ năng tư duy phản biện. Ông Thaksin đã trích dẫn lời triết gia người Pháp thế kỷ 18 Charles de Montesquieu, hàm ý nói rằng chính quyền quân sự sử dụng hệ thống luật pháp như tấm khiên để phục vụ cho những mục đích của chính mình.

"Hãy để ông ta làm điều đó. Ông ta đã viết như vậy trên Twitter. Các bạn sẽ làm gì? Nếu các bạn muốn tin ông ta thì tùy. Nhưng hãy nghĩ về điều đó. Hãy động não" - tờ Bangkok Post dẫn lời ông Prayut.

Bài viết đầy đủ bằng cả tiếng Thái và tiếng Anh là cập nhật đầu tiên trên Twitter của ông Thaksin kể từ năm 2015: "Montesquieu từng nói, không có sự chuyên chế nào độc ác bằng sự chuyên chế được bảo vệ dưới tấm khiên luật pháp và nhân danh công lý".

Bài viết của ông Thaksin xuất hiện 5 ngày sau khi bà Yingluck bị nghi rời khỏi Thái Lan để tránh án tù hình sự vì cáo buộc sơ suất trong điều hành chương trình trợ giá lúa gạo. Bà Yingluck được cho là đã tới Dubai, nơi ông Thaksin đang sống lưu vong.

Phản ứng trước bài Tweet của ông Thaksin, cựu nghị sĩ Dân chủ Warong Dechgitvigrom cho rằng, ông Thaksin không thể mặc cả với tòa án về vụ kiện của bà Yingluck, nên cố liên kết phán quyết của tòa với những hành động của các nhà độc tài khét tiếng trong lịch sử.

"Chúng ta phải vững vàng và giúp đất nước đối phó với những người này bằng cách đặt lòng tin vào hệ thống pháp luật của đất nước" - ông Warong viết trên Facebook - "Bất kỳ kẻ lừa đảo nào đều phải bị trừng trị. Nền dân chủ của chúng ta phải dựa trên lợi ích của công chúng".

Cựu Thủ tướng Thaksin thường đổ lỗi vì sự bất công trong hệ thống tư pháp Thái Lan khiến ông phải bỏ trốn và sống lưu vong. Ông Thaksin rời khỏi Thái Lan năm 2008 sau khi tòa án tối cao xử ông 2 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực trong một hợp đồng đất đai ở khu Ratchada tại thủ đô Bangkok.

Tổng thư ký Đảng Pheu Thái Phumtham Wechayachai tránh không đề cập đến phát biểu của ông Thaksin, chỉ khẳng định rằng đảng này sẽ luôn gắn bó với con đường đấu tranh cho tự do và dân chủ.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho biết, vụ bỏ trốn của bà Yingluck không làm suy yếu lòng tin của công chúng với chính phủ hoặc Hội đồng Hòa bình và Trật tự quốc gia.

Cảnh sát trưởng quốc gia Chakthip Chaijinda nói rằng, giới chức Thái Lan đang liên hệ với các đối tác nước ngoài để tìm ra manh mối về nơi ở của bà Yingluck.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn