MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) tổ chức cuộc gặp ba bên với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 6.4.2023. Ảnh: Xinhua

Thúc đẩy hợp tác, giải quyết bất đồng

Ngạc Ngư LDO | 10/04/2023 08:55

Phía EU khá kín tiếng trong khi phía Pháp công bố rộng rãi kết quả chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen ở thăm Trung Quốc 3 ngày. Mục đích chuyến đi Trung Quốc của họ rất giống nhau, đều là duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại và hoạt động đầu tư giữa hai bên trong bối cảnh vẫn có một số bất đồng quan điểm và xung khắc lợi ích. Mục đích của chuyến thăm còn là thuyết phục Trung Quốc đứng hẳn về phía phương Tây để đối địch Nga và gây bất lợi cho nước này liên quan đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraina. 

Cho tới nay, Trung Quốc không lên án Nga và không gây bất lợi gì cho Nga về chính trị, kinh tế hay tài chính hoặc thương mại liên quan đến cuộc chiến ở Ukraina. Điều khiến cho phe phương Tây nói chung và Pháp hay EU nói riêng còn không hài lòng hơn và thậm chí cả quan ngại rất sâu sắc việc Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Nga bất chấp Nga bị phương Tây cô lập về chính trị và trừng phạt về kinh tế, thương mại và tài chính liên quan đến cuộc chiến ở Ukraina.

Bất đồng quan điểm và xung khắc lợi ích giữa Pháp và EU với Trung Quốc rất khó được khắc phục bởi mang tính nguyên tắc cơ bản. Cả ông Macron lẫn bà von der Leyen đều không thành công trong việc khắc phục những bất hòa và xung khắc này. Nhưng phía Trung Quốc không để họ tay không trở lại châu Âu, không để họ bị mang tiếng là thất bại hoàn toàn. 

Nguyên do ở chỗ cả Trung Quốc cũng có nhu cầu cấp thiết về duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác với EU nói chung và với các thành viên EU nói riêng về kinh tế, thương mại và đầu tư, trong khi các bất đồng quan điểm và xung khắc lợi ích chưa được khắc phục. 

Cả ông Macron lẫn bà von der Leyen đều quả quyết EU và Pháp không muốn, không chủ trương và không thể "rời xa Trung Quốc" như Mỹ. Trung Quốc cũng không chủ trương dừng quan hệ hợp tác với các nước ở châu Âu. Trung Quốc khai thác tối đa sự khác biệt rất cơ bản và rất rõ này giữa EU và Mỹ trong chính sách và hành động của họ đối với Trung Quốc. 

Vì thế, ông Macron và bà von der Leyen nhận về được từ phía Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sự quả quyết của Bắc Kinh về thiện chí và quyết tâm của Bắc Kinh thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Nhiều thỏa thuận hợp tác song phương đã được ký kết. Không ít tuyên bố ý định của từng bên hoặc chung của hai phía đã được đưa ra. 

Mọi biểu hiện ra bên ngoài đều toát lên nồng ấm, thân thiện, hài hòa và hiểu biết. Như thế có thể phát đi thông điệp là các bên liên quan rất coi trọng nhau, sẽ tiếp tục gắn bó với nhau chứ không tách biệt nhau và kênh tiếp xúc, đối thoại trực tiếp ở cấp cao sẽ vẫn được bảo tồn, bất chấp mọi chuyện còn có thể xảy ra trên thế giới.

Trong thực chất, mối quan hệ giữa Pháp và EU với Trung Quốc đều vẫn chưa có được bước chuyển mang tính khai thông và đột phá quyết định. Mọi bất hòa chính lâu nay vẫn chưa được khắc phục và Trung Quốc gần như không hề nhượng bộ gì ông Macron và bà von der Leyen trong tất cả các bất đồng quan điểm và xung khắc lợi ích hiện tại, như trong chuyện nhà nước pháp quyền, hay chuyện tranh chấp thương mại tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và đặc biệt về Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraina. Từ đó có thể thấy, quan hệ giữa EU và các thành viên EU với Trung Quốc hiện tại cũng như cả trong thời gian tới chưa thể ổn định, mà biến động với mức độ và theo chiều hướng cả hai phía khó dự liệu trước được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn