MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thông tin sai lệch về cơn bão gần Philippines ngày 5.2.2024. Ảnh chụp màn hình

Thực hư về cơn bão đầu tiên gần Philippines trong năm 2024

Song Minh LDO | 07/02/2024 11:28

Theo đoạn video ngày 5.2, một cơn bão nhiệt đới đã gây ra lũ lụt và lở đất trong tuần qua ở Philippines.

Tờ Rappler cho hay, thông tin về cơn bão được đăng trong một đoạn video về dự báo thời tiết trên YouTube vào ngày 5.2. Video có 7.233 lượt xem và 269 lượt thích.

Hình thu nhỏ và tiêu đề của video viết: "Thiên tai ở vùng Davao do bão gây ra. Bản tin thời tiết hôm nay, ngày 5.2.2024".

Theo Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), sự thật là áp thấp đã gây mưa lớn và lũ lụt ở vùng Davao chứ không phải bão.

PAGASA đã theo dõi áp thấp bên ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) từ ngày 28.1 đến ngày 2.2. Rãnh áp thấp đã mang theo mưa lớn đến các vùng của Mindanao.

Theo báo cáo ngày 5.2 của Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC), hơn 812.000 người bị ảnh hưởng do lở đất và lũ lụt trên diện rộng. Ít nhất 16 người thiệt mạng, 11 người bị thương và 3 người mất tích.

NDRRMC đã ghi nhận tổng cộng 222 khu vực bị ngập lụt và 42 vụ lở đất do mưa gây ra ở vùng Davao, Caraga và khu tự trị Bangsamoro ở Mindanao.

PASAGA khẳng định, không có cơn bão nhiệt đới nào hình thành bên trong hoặc đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines từ đầu năm đến nay. Trái ngược với tuyên bố trong video gây hiểu lầm, cả bão và áp thấp đều không được phát hiện bên trong hoặc bên ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines kể từ ngày 5.2. Chỉ có gió đông (gió ấm từ Thái Bình Dương) và gió mùa đông bắc gây mưa.

Video gây hiểu lầm sử dụng âm thanh được ghép và chỉnh sửa từ bản tin dự báo thời tiết của PAGASA ngày 4.2. Tuy nhiên, bản tin này không đề cập đến bão hoặc áp thấp đang được theo dõi bên ngoài khu vực trách nhiệm khi áp thấp trước đó tan vào ngày 3.2.

Thông tấn xã Philipppines (PNA) ngày 6.2 đưa tin, số người chết do ảnh hưởng của thời tiết xấu từ rãnh áp thấp và gió mùa đông bắc ở các vùng của Mindanao đã tăng lên 18 người.

Barangay Guadalupe, Carmen, Davao del Norte bị lũ lụt tấn công do thời tiết xấu, ngày 2.2.2024. Ảnh: Văn phòng quản lý và giảm thiểu thiên tai Davao del Norte

Trong báo cáo mới nhất ngày 6.2, NDRRMC cho biết, các trường hợp tử vong được báo cáo ở vùng Davao, cùng với 11 người bị thương và 3 người mất tích, vẫn đang được xác thực.

Cho đến nay, khoảng 324.000 gia đình hoặc hơn 1,2 triệu người tại 723 ngôi làng ở Bắc Mindanao, vùng Davao, Caraga và khu tự trị Bangsamoro đã bị ảnh hưởng.

Trước đó, các đơn vị của Lực lượng Không quân Philippines (PAF) ở phía đông Mindanao, hợp tác với chính quyền địa phương và tỉnh Davao de Oro, đã triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa tại những khu vực không thể tiếp cận do lở đất và lũ lụt trong khu vực.

PAF triển khai hai máy bay trực thăng Bell 412 CUH để vận chuyển 800 bao hàng cứu trợ tới thị trấn New Bataan, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết xấu.

Trong khi đó, Caritas Philippines, tổ chức nhân đạo của Giáo hội, đang kêu gọi quyên góp cho các nạn nhân lũ lụt ở Mindanao.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, nhóm này cho biết các gia đình bị ảnh hưởng đang cần gói thực phẩm, bộ dụng cụ ngủ, bộ dụng cụ vệ sinh, đồ dùng nhà bếp và bộ dụng cụ trú ẩn khẩn cấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn