MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP

Thuốc điều trị COVID-19 của AstraZeneca hiệu quả khả quan

Thanh Hà LDO | 21/08/2021 07:32
AstraZeneca có liệu pháp kháng thể mới làm giảm 77% nguy cơ phát các triệu chứng COVID-19 trong giai đoạn thử nghiệm cuối. 

Thuốc điều trị COVID-19 AZD7442 của AstraZeneca được bào chế kết hợp từ 2 kháng thể. Kết quả thử nghiệm mới cho thấy, thuốc đã giúp giảm 77% nguy cơ phát triển bệnh có triệu chứng và không có trường hợp nào nghiêm trọng.

AstraZeneca thông báo ngày 20.8 rằng, 75% những người tham gia thử nghiệm liệu pháp điều trị COVID-19 này, đã mắc bệnh mãn tính, bao gồm một số người có phản ứng miễn dịch thấp hơn với tiêm chủng. 

Liệu pháp điều trị COVID-19 của AstraZeneca gồm 2 loại kháng thể do Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt phát hiện. 

Theo Reuters, các liệu pháp tương tự được thực hiện với một nhóm thuốc kháng thể đơn dòng bắt chước các protein hệ thống miễn dịch tự nhiên đang được Regeneron, Eli Lilly và GlaxoSmithKline phát triển với đối tác Vir. Tuy nhiên, AstraZeneca là bên đầu tiên công bố dữ liệu phòng ngừa COVID-19 tích cực từ một thử nghiệm kháng thể.

Giám đốc điều hành AstraZeneca Mene Pangalos thông báo ngày 20.8 rằng, kết quả thử nghiệm liệu pháp được thực hiện 3 tháng sau khi kháng thể được tiêm vào người nhận. Các nhà điều tra sẽ theo dõi trong vòng 15 tháng tiếp sau đó với hy vọng công ty có thể quảng bá liều kháng thể này như một lá chắn kéo dài cả năm. 

Giám đốc điều hành AstraZeneca cũng kỳ vọng rằng, sản phẩm mới trong tủ thuốc của hãng có thể nâng cao giá trị chiến lược của vaccine COVID-19 hiện có mà hãng phát triển chung với Đại học Oxford. Vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford có tên chính thức là Vaxzevria.

“Không có công ty nào khác đã phân phối 2 phân tử chống SARS-CoV-2. Điều này chắc chắn giúp chúng tôi trong định vị về COVID-19” - ông Pangalos nói. 

Giám đốc điều hành Pangalos nói rằng, AstraZeneca đang nhắm mục tiêu phê duyệt có điều kiện liệu pháp điều trị này ở các thị trường lớn trước cuối năm. Ông cũng tiết lộ, khoảng 1 đến 2 triệu liều sẽ được sản xuất vào thời điểm đó.

Theo lãnh đạo AstraZeneca, bất kỳ hợp đồng cung cấp thuốc điều trị COVID-19 số lượng lớn nào cũng sẽ thúc đẩy công ty đẩy mạnh sản xuất, với 1 hoặc 2 địa điểm sản xuất tại các địa điểm chưa được tiết lộ để phục vụ nhu cầu thế giới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn