MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Thương vụ S-400 suýt đổ bể, Nga - Thổ Nhĩ Kỳ lại rậm rịch bàn về S-500

Hà Liên LDO | 14/10/2017 18:57
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, Ankara đã đàm phán với Mátxcơva về hệ thống tên lửa phòng không đất đối không S-500 của Nga, đồng thời khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ và Điện Kremlin không có “vấn đề” gì về thỏa thuận nhận dàn S-400.

"Trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, chúng tôi không nghĩ đến việc dừng mua S-400. Chúng tôi cũng đã có cuộc thương lượng về S-500", Press TV dẫn lời nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13.10 trong cuộc họp báo sau chuyến công du Ukraina và Serbia.

Hệ thống phòng không S-500 hiện đang được nhà sản xuất Almaz-Antey của Nga phát triển và sẽ đi vào hoạt động trong những năm tới. Hệ thống S-500 được công bố có khả năng phát hiện và đánh chặn đồng thời 10 tên lửa đạn đạo với tốc độ 7 km/giây, cũng như máy bay, trực thăng và tên lửa hành trình, trong bán kính 600 km.

Ông Recep Tayyip Erdogan cho biết thêm, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ "tiến hành các bước sản xuất chung" hệ thống S-400 ngay khi nhận. 

Thông tin của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra một tháng sau khi Ankara và Mátxcơva đạt được thoả thuận cung cấp hệ thống S-400 cho quốc gia thành viên NATO này. Vào thời điểm đó, ông Erdogan cho biết, Ankara đã trả trước chi phí cho hai dàn tên lửa này. 

Theo thỏa thuận, Nga sẽ chuyển hai dàn S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ trong năm tới và giúp nước này sản xuất thêm hai dàn khác. Thương vụ vũ khí giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là trị giá khoảng 2,5 tỷ USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn