MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh vệ tinh cho thấy khí đốt từ đường ống Nord Stream sủi bọt trong nước sau sự cố ở Biển Baltic, ngày 29.9.2022. Ảnh: Roscosmos

Thụy Điển công bố kết quả sơ bộ điều tra vụ rò rỉ Nord Stream

Ngọc Vân LDO | 07/10/2022 12:00
Ngày 6.10, Cơ quan An ninh Thụy Điển thông báo kết quả cuộc điều tra hiện trường đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga đến Châu Âu.

"Sau khi hoàn thành cuộc điều tra hiện trường vụ án, Cơ quan An ninh Thụy Điển có thể kết luận rằng đã có vụ nổ tại Nord Stream 1 và Nord Stream 2 trong vùng kinh tế Thụy Điển" - Reuters dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Thụy Điển cho biết. 

Cơ quan An ninh Thụy Điển nói thêm, đã có nhiều hư hại đối với các đường ống dẫn khí đốt và một số vật chứng từ hiện trường sẽ được phân tích. "Bằng chứng đã củng cố những nghi ngờ về sự phá hoại tổng thể" - cơ quan này nhấn mạnh.

Người phát ngôn Hải quân Thụy Điển Jimmie Adamsson cho hay cuộc điều tra hiện trường vụ án do Lực lượng Bảo vệ Bờ biển và Hải quân Thụy Điển tiến hành có sự tham gia của các phương tiện không người lái dưới nước. Các đường ống ở độ sâu 70-80 mét và ở những độ sâu đó, cần sử dụng các phương tiện không người lái dưới nước - ông Adamsson nói.

Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đột ngột mất áp suất vào ngày 26.9, sau một loạt vụ nổ mạnh dưới nước ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Sự cố làm rò rỉ khí gas với khối lượng lớn ra biển. Các vết nứt được coi là kết quả của sự phá hoại, được thực hiện bởi một bên không xác định.

Nga cho biết đã được thông báo qua các kênh ngoại giao rằng nước này không thể tham gia cuộc điều tra. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Hiện tại, không có kế hoạch yêu cầu phía Nga tham gia điều tra".

Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, hôm 6.10 tuyên bố, Mátxcơva sẽ kiên quyết tiến hành một "cuộc điều tra toàn diện và công khai" bao gồm các quan chức Nga và Gazprom. “Không cho phép chủ sở hữu (của đường ống) chứng kiến ​​cuộc điều tra có nghĩa là có điều gì đó cần che giấu" - bà Zakharova nói.

Các nhà điều hành đường ống thuộc sở hữu của Nga và các đối tác Châu Âu cho biết không thể kiểm tra các đoạn bị hư hại vì giới chức Đan Mạch và Thụy Điển đã phong tỏa khu vực này từ ngày 3.10. Ngày 6.10, Cơ quan Công tố thông báo đã dỡ phong tỏa khu vực nơi khí đốt phun ra biển trong gần một tuần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn