MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nhà ngoại giao Nga, Thụy Điển và Anh (từ trái sang phải) tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: AP

Thụy Điển giận dữ triệu Đại sứ Nga về vụ hạ độc cựu điệp viên

Song Minh LDO | 20/03/2018 11:30
Bộ Ngoại giao Thụy Điển triệu tập Đại sứ Nga vào ngày 20.3 về tuyên bố "không thể chấp nhận" của Nga cho rằng Thụy Điển có thể là nguồn gốc của chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ tấn công cựu điệp viên Sergey Skirpal tại Anh.

Anh cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ tấn công cựu điệp viên Nga làm việc cho phương Tây Sergey Skirpal và con gái là Yulia tại Salisbury, sử dụng chất độc thần kinh Novichok được chế tạo trong thời kỳ Liên Xô.

Mátxcơva đã cực lực bác bỏ những cáo buộc này và nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 17.3 nói gần như chắc chắn nguồn gốc của chất này là từ chính nước Anh, Cộng hòa Czech, Slovakia, Mỹ hay Thụy Điển.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Margot Wallstrom gọi cáo buộc này là "không thể chấp nhận được và không có cơ sở" - theo tờ The Local.

"Đại sứ Nga được triệu đến Bộ Ngoại giao về cáo buộc của Nga cho rằng Thụy Điển có thể là nguồn gốc của chất độc thần kinh được sử dụng trong âm mưu giết người tại Salisbury" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thụy Điển Per Enerud nói với Reuters ngày 19.3.

Cùng ngày 19.3, Hội đồng Châu Âu - đại diện cho người đứng đầu chính phủ các quốc gia EU - ra tuyên bố "xem xét cực kỳ nghiêm túc đánh giá của chính phủ Anh rằng rất có thể Liên bang Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công cựu điệp viên Sergey Skripal hôm 4.3".

Nga tuyên bố "phật ý" vì phán quyết vội vàng, suy diễn và thiếu bằng chứng của EU, đồng thời khẳng định nước này không có chất độc thần kinh Novichok.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn