MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thụy Sĩ phong tỏa khoảng 8,8 tỉ USD của Nga. Ảnh minh họa

Thụy Sĩ tăng số tài sản bị phong tỏa của Nga

Song Minh LDO | 05/12/2023 20:03

Số tài sản bị phong tỏa của Nga trong các tổ chức tài chính ở Thụy Sĩ ước tính khoảng 8,8 tỉ USD.

RT cho hay, mặc dù con số này chỉ là ước tính tạm thời và có thể thay đổi, nhưng tăng so với 8,5 tỉ USD mà chính quyền Thụy Sĩ tuyên bố đã phong tỏa vào năm ngoái.

Ước tính hiện tại bao gồm tài sản và xe sang của những người Nga bị trừng phạt, cũng như lãi tiền gửi, trái phiếu và cổ phiếu.

Ban Thư ký nhà nước Thụy Sĩ về các vấn đề kinh tế (SECO) lưu ý, việc tính toán số liệu chính xác liên quan đến các quỹ bị đóng băng là rất khó khăn do danh sách trừng phạt liên tục được bổ sung.

Trong 12 tháng qua, khoảng 300 cá nhân và 100 công ty từ Nga đã bị áp đặt thêm trừng phạt mới. Thủ tục tố tụng tại tòa nhằm phong tỏa hoặc giải phóng tài sản cũng làm sai lệch bức tranh tổng thể.

Ngoài quỹ cá nhân, các ngân hàng Thụy Sĩ còn nắm giữ ngoại tệ trị giá khoảng 8,4 tỉ USD thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga - SECO cho biết.

Theo ước tính của Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ, tài sản bị phong tỏa chỉ chiếm một phần nhỏ trong số tiền do người Nga nắm giữ ở nước này. Những ước tính gần đây cho thấy tổng số tiền người Nga nắm giữ lên tới khoảng 171 tỉ USD.

Dù không phải là thành viên EU và tự coi mình là quốc gia trung lập nhưng Thụy Sĩ vẫn ủng hộ các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây liên quan đến Ukraina.

Chính phủ Thụy Sĩ nhiều lần cho biết đang theo dõi chặt chẽ các cuộc thảo luận của EU về khả năng tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraina, nhưng vẫn chưa lên tiếng về kế hoạch này.

Các chủ ngân hàng Thụy Sĩ trước đây cảnh báo rằng biện pháp nói trên có nguy cơ vi phạm luật pháp quốc gia và gây nguy hiểm cho hình ảnh của nước này với tư cách là một trung tâm tài chính toàn cầu.

Nga nhiều lần gọi việc phong tỏa tài sản của mình là trái pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn