MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thụy Sĩ tiết lộ giá trị tài sản bị đóng băng của Nga

Thanh Hà LDO | 02/12/2022 08:02
Bộ Kinh tế Thụy Sĩ cho biết, gần 8 tỉ USD bị trừng phạt chỉ là một phần nhỏ trong số tiền mà người Nga nắm giữ ở nước này.

Bộ Kinh tế Thụy Sĩ thông báo ngày 1.12 về việc đã đóng băng tài sản của Nga trị giá 7,94 tỉ USD (7,5 tỉ franc Thụy Sĩ) kể từ ngày 25.11.2022. Đây là tài sản ngoài 15 tài sản thuộc về các cá nhân và pháp nhân Nga bị trừng phạt.

Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề kinh tế (SECO) cũng tiết lộ dữ liệu về số tiền gửi được khai báo của những người Nga. Ông Erwin Bollinger, người đứng đầu bộ phận quan hệ kinh tế song phương của SECO, nói với Bloomberg: “Số tiền bị trừng phạt chỉ là một phần nhỏ trong tổng số tài sản của Nga ở Thụy Sĩ". 

Theo báo cáo, tổng cộng 123 công dân hoặc tổ chức Nga đã báo cáo 7.548 mối quan hệ kinh doanh với SECO, chiếm 48,8 tỉ USD (46,1 tỉ franc) trong số tài sản.

“Số tiền bị đóng băng có thể tăng lên nếu, ví dụ, những người mới được thêm vào danh sách hoặc nếu tài sản mới được xác định" - thông cáo của SECO lưu ý. Cơ quan của Thụy Sĩ đồng thời cho biết thêm, số tiền này cung có thể giảm nếu tài sản bị đóng băng được giải phóng trở lại khi hoàn tất làm rõ các vấn đề. 

Thụy Sĩ đã cùng với các nước EU áp đặt một số vòng trừng phạt Nga sau chiến sự Ukraina. Vào tháng 8, Bern đóng băng tài sản thuộc Ngân hàng Sberbank của Nga và cấm giao dịch các sản phẩm vàng với Mátxcơva. Vào tháng 3, Điện Kremlin đưa Thụy Sĩ vào danh sách các quốc gia thù địch, bao gồm các thành viên EU và các quốc gia khác.

Vào tháng 10, phát ngôn viên của Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sĩ, ông Fabian Maienfisch, nói rằng Thụy Sĩ không ủng hộ yêu cầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bàn giao tài sản Nga bị đóng băng cho Ukraina.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn