MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe cứu thương của Thụy Sĩ. Ảnh: AFP

Thụy Sĩ từ chối yêu cầu của NATO về Ukraina

Ngọc Vân LDO | 19/07/2022 09:46

Thụy Sĩ từ chối yêu cầu của NATO chữa trị cho những người Ukraina bị thương, cho rằng động thái này sẽ vi phạm quy chế trung lập của đất nước.

Trung tâm Điều phối Ứng phó Thảm họa Châu Âu - Đại Tây Dương là một tổ chức của NATO, hiện điều phối các hoạt động sơ tán y tế quốc tế và điều trị cho những người Ukraina bị thương trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Tờ Tages Anzeiger của Thụy Sĩ đưa tin hôm 18.7, trung tâm này được cho là đã liên hệ với Dịch vụ Y tế Phối hợp của Quân đội Thụy Sĩ (KSD) vào tháng 5, tìm kiếm sự hỗ trợ từ các lực lượng y tế Thụy Sĩ để chăm sóc không chỉ cho binh lính Ukraina mà còn cho cả dân thường đang cần điều trị tại bệnh viện.

Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ y tế quốc gia của Thụy Sĩ (GDK) sau đó cho biết, về cơ bản họ "cởi mở” với ý tưởng tiếp nhận những người Ukraina bị thương vào các cơ sở y tế của Thụy Sĩ. Văn phòng Y tế Liên bang cũng báo hiệu chấp thuận. Tuy nhiên, vào giữa tháng 6, ý tưởng này đã bị Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ từ chối, giải thích rằng bất kỳ sự tiếp nhận nào như vậy sẽ không thể thực hiện được vì “lý do pháp lý và thực tế”.

Theo Công ước Geneva được Bern phê chuẩn, một quốc gia trung lập có thể chữa trị cho binh sĩ tham gia vào cuộc xung đột giữa các nước thứ ba nhưng sau đó phải đảm bảo rằng họ sẽ không tham chiến nữa. Nếu không, một quốc gia như vậy sẽ mất vị thế trung lập.

Theo tờ Blick của Thụy Sĩ, Bern có khả năng kiên quyết đến mức bỏ tù bất kỳ binh sĩ Ukraina nào đã được nước này chữa trị (nếu tiếp tục tham chiến) đối xử. Tờ báo cho biết thêm, một lựa chọn khác là yêu cầu Nga cho phép các binh sĩ đã hồi phục trở về Ukraina.

Theo các phương tiện truyền thông nước này, việc đối xử với dân thường cũng trở thành vấn đề đối với các nhà chức trách Thụy Sĩ trong hoàn cảnh hiện tại. Johannes Matyassy - ​​Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao - nói với các nhà báo rằng “hầu như không thể phân biệt được đâu là dân thường và đâu là quân nhân” khi nói đến Ukraina ngày nay vì “nhiều dân thường ở Ukraina đã cầm vũ khí”.

Theo Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, Bern “không chỉ nói không” mà cũng đề nghị trợ giúp trên thực địa. Thụy Sĩ có kế hoạch gửi viện trợ nhân đạo để hỗ trợ các bệnh viện dân sự ở Ukraina và quy mô chính xác của khoản viện trợ này vẫn đang được thảo luận.

Thụy Sĩ ngăn các nước phương Tây khác gửi vũ khí và đạn dược do Thụy Sĩ sản xuất tới Ukraina. Ảnh: AFP

Thụy Sĩ là quốc gia trung lập nhưng vẫn tham gia một số lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga về chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraina. Tuy nhiên, Bern đã nhiều lần ngăn cản các quốc gia phương Tây khác gửi vũ khí và đạn dược do Thụy Sĩ sản xuất tới Ukraina. Theo truyền thông địa phương, vào tháng 4, Thụy Sĩ đã chặn việc vận chuyển đạn dược được sử dụng cho xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức cho Ukraina.

Vào đầu tháng 6, Bern cũng từ chối yêu cầu của Đan Mạch về việc tái xuất xe bọc thép do Thụy Sĩ sản xuất cho Kiev. Bern cho biết các quốc gia như Đức hoặc Italia có thể gửi vũ khí có các bộ phận do Thụy Sĩ sản xuất đến Ukraina, nhưng chỉ khi tỉ lệ các bộ phận do Thụy Sĩ sản xuất dưới mức 50%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn