MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách theo dõi màn trình diễn "Royal Family's Stroll" tại Nhà Xanh ở Seoul, Hàn Quốc ngày 12.5.2022. Ảnh: Xinhua

Tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới ở Hàn Quốc chạm đáy mới

Thanh Hà LDO | 22/02/2023 15:48

Có 249.000 trẻ được sinh ra ở Hàn Quốc năm 2022, giảm 4,4% so với năm trước, theo thống kê mới nhất. 

Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của Hàn Quốc ngày càng sâu sắc sau khi dữ liệu mới cho thấy số trẻ sinh ra trong năm 2022 đạt mức thấp kỷ lục khác. 

Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 22.2,  có 249.000 trẻ sơ sinh sinh ra năm 2022, giảm 4,4% so với năm trước.

Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp nền kinh tế lớn thứ tư châu Á ghi nhận số ca tử vong vượt quá số ca sinh.

Tỉ lệ sinh cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục, giáng đòn mạnh vào nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con.

Một phụ nữ Hàn Quốc hiện sinh trung bình 0,78 con trong đời - mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu lần đầu được ghi lại năm 1970.

Con số này khiến Hàn Quốc trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới có tỉ lệ sinh dưới 1. 

Các chuyên gia cho rằng, tỉ lệ sinh con trong đời của một phụ nữ phải ở mức ít nhất là 2,1 để giữ cho dân số của Hàn Quốc ổn định ở mức 52 triệu người.

Hàn Quốc không phải là quốc gia duy nhất đối mặt với tỉ lệ sinh giảm. Chính phủ Nhật Bản gần đây cảnh báo, suy giảm dân số đang đưa đất nước “đến bờ vực rối loạn chức năng xã hội”.

Tuy nhiên, The Guardian lưu ý, xu hướng ở Hàn Quốc đặc biệt đáng báo động với các nhà hoạch định chính sách.

Ngày càng có nhiều người trẻ Hàn Quốc trì hoãn lập gia đình hoặc từ bỏ hoàn toàn việc có con.

Họ cho rằng, chi phí nuôi con cao, triển vọng việc làm kém trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm và giá bất động sản tăng cao. Nhiều phụ nữ cũng ưu tiên tự do cá nhân hơn và không nghĩ tới việc tìm bạn đời.

Do đó, số lượng các cuộc hôn nhân ở Hàn Quốc đạt mức thấp nhất mọi thời đại là 193.000 vào năm 2021.

Theo dữ liệu mới, độ tuổi trung bình mà phụ nữ sinh con là 33,5 vào năm 2022, tăng 0,2 so với một năm trước đó.

Trung bình, phụ nữ sinh con đầu lòng ở tuổi 33. Cứ 1.000 phụ nữ ở độ tuổi cuối tuổi 20 thì chỉ có 24 em bé được sinh ra – giảm 3,5% so với một năm trước đó, Yonhap thông tin.

Dân số Hàn Quốc lần đầu giảm kỷ lục vào năm 2021 và dự kiến giảm hơn nữa, xuống còn 38 triệu người vào năm 2070.

Giống như Nhật Bản, chính quyền các địa phương ở Hàn Quốc đã triển khai các chương trình khuyến khích người dân sinh con, bao gồm hỗ trợ tiền mặt, hỗ trợ điều trị sinh sản và chi phí y tế.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, những chương trình này không giải quyết được vấn đề chi phí sinh hoạt cao cũng như sự thay đổi thái độ với vai trò của giới cũng như cân bằng cuộc sống - công việc. 

Tháng 12.2022, chính phủ Hàn Quốc công bố gói các biện pháp nhằm giải quyết tỉ lệ sinh thấp và dân số già, như nhà ở giá cả phải chăng hơn và cơ hội việc làm tốt hơn cho những người trẻ tuổi...

Tỉ lệ thất nghiệp của những người từ 25 đến 29 tuổi tại Hàn Quốc đạt 5,6% trong tháng 1.2023, cao hơn mức trung bình toàn quốc là 3,6%.

Chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol đang cung cấp 700.000 won (540 USD) mỗi tháng cho các gia đình có con dưới 1 tuổi, với khoản thanh toán sẽ tăng lên 1 triệu won (766 USD) bắt đầu từ năm tới, Nikkei chỉ ra.

Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ tìm cách nới lỏng các hạn chế với lao động nhập cư để giải quyết tình trạng suy giảm dân số. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn