MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉ phú Saudi Arabia, Thái tử Mohammed bin Salman. Ảnh: AFP

Tỉ phú Arab, ông chủ mới của câu lạc bộ Newcastle giàu cỡ nào?

Bảo Châu LDO | 10/10/2021 10:59
Quỹ đầu tư PIF do tỉ phú, Thái tử Saudi Arabia đứng đầu, đã hoàn tất việc thâu tóm câu lạc bộ bóng đá Ngoại hạng Anh Newcastle.

Hôm 8.10, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin quá trình thâu tóm Newcastle của Quỹ đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) chính thức hoàn tất. PIF đã chi ra 415 triệu USD để mua lại toàn bộ cổ phần của câu lạc bộ bóng đá Newcastle từ tay ông chủ cũ Mike Ashley. Các cổ động viên Newcastle đã hết sức vui mừng trước thông tin trên. Họ kỳ vọng với sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ từ PIF, câu lạc bộ này sẽ bước sang một trang mới tương tự Paris Saint-Germain do Qatar đầu tư hay Man City của UAE.

PIF được thành lập vào năm 1971, có tổng giá trị tài sản ước tính 500 tỉ USD. Người đứng đầu tổ chức này là Thái tử của Saudi Arabia - tỉ phú Mohammed bin Salman, người sẽ kế thừa vương vị của quốc gia giàu có vùng Trung Đông.

Việc mua lại một câu lạc bộ bóng đá được coi là một phần của thói quen vung tiền sở hữu những món tài sản đắt giá của các tỉ phú Arab. Theo Wall Street Journal, Thái tử từng bỏ 450 triệu USD cho bức tranh nổi tiếng Salvator Mundi của danh họa Leonardo da Vinci. Trong khi, theo New York Times, thái tử đã chi 300 triệu USD cho một lâu đài ở Pháp và ông cũng bỏ ra 500 triệu USD để mua Serene - một trong những du thuyền sang trọng lớn nhất thế giới.

Theo tạp chí Marca của Tây Ban Nha, tổng tài sản ròng của cá nhân Thái tử bin Salman được cho là khoảng 17,7 tỉ USD. Mặc dù con số này vẫn đứng sau tỉ phú Sheikh Mansour - ông chủ của Man City với 23,14 tỉ USD - nhưng hậu thuẫn Thái tử Mohammed bin Salman là cả một gia tộc Hoàng gia Al Saud hiện đang nắm quyền cai trị Vương quốc Saudi Arabia với tổng tài sản khổng lồ trị giá 1,77 nghìn tỉ USD.

Trong khi đó, tỉ phú Mansour là Phó Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và xuất thân từ gia tộc hoàng gia Abu Dhabi với tổng khối tài sản ròng là 680 tỉ USD.

Tỉ phú UAE Sheikh Mansour, ông chủ của Man City. Ảnh: AFP

Cùng trong giới tỉ phú Arab đầu tư vào bóng đá, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của câu lạc bộ Paris Saint-Germain nắm trong tay khối tài sản ròng khoảng 8,85 tỉ USD. Ông cũng là người đứng đầu Qatar Sport Investments - một chi nhánh của Cơ quan đầu tư Qatar, tương tự như PIF của Saudi Arabia.

 Chủ tịch Paris Saint-Germain, tỉ phú Qatar Al-Khelaifi. Ảnh: AFP

Quỹ đầu tư của Qatar nắm giữ tài sản trị giá khoảng 300 tỉ USD, bao gồm tòa nhà The Shard mang tính biểu tượng của London và trung tâm mua sắm đồ xa xỉ Harrods, cùng với cổ phần trong các công ty như Volkswagen và Barclays.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn