MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Anh Boris Johnson và tỉ phú Bill Gates. Ảnh: Pool

Tỉ phú Bill Gates đầu tư 200 triệu bảng vào Anh

Song Minh LDO | 20/10/2021 10:18
Anh hợp tác với tỉ phú Bill Gates để triển khai gói đầu tư xanh trị giá 400 triệu bảng (550 triệu USD) mà London không thể tự chi trả một mình.

RT đưa tin, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố mối quan hệ hợp tác công nghệ đắt giá với Bill Gates, nói rằng sự kết hợp này sẽ tạo ra một "cuộc cách mạng công nghiệp xanh" có khả năng đáp ứng các cam kết về khí hậu của Anh và bù đắp các chi phí mà London không thể tự trả.

“Chúng ta sẽ chỉ đạt được các mục tiêu đầy tham vọng về khí hậu nếu chúng ta nhanh chóng mở rộng quy mô công nghệ mới trong các lĩnh vực như hydro xanh và nhiên liệu hàng không bền vững - những công nghệ dường như không thể có chỉ cách đây vài năm” - Thủ tướng Anh nhấn mạnh trong bài phát biểu hôm 19.10 tại Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư Toàn cầu trước thềm hội nghị khí hậu COP26.

Cùng với nhà từ thiện tỉ phú Bill Gates, Thủ tướng Boris Johnson đã vạch ra kế hoạch triển khai 400 triệu bảng Anh đầu tư vào các công nghệ xanh mới, nói rằng tiền mặt của người sáng lập Microsoft là yếu tố quan trọng, nếu không kế hoạch sẽ không khả thi về mặt thương mại và do đó quá đắt đối với một mình chính phủ Anh.

Sự hợp tác với nhóm các nhà đầu tư tư nhân do Bill Gates dẫn đầu có tên là Breakthrough Energy Catalyst (Chất xúc tác năng lượng đột phá) sẽ giúp nâng cao vị thế công nghệ của Vương quốc Anh trong việc thu giữ và lưu trữ carbon, công nghệ hydro xanh, tuổi thọ pin dài hạn và hàng không không phát thải carbon. Thủ tướng Johnson nói thêm, kế hoạch này cũng sẽ mang lại việc làm chất lượng cao cho Vương quốc Anh.

Anh đã cam kết ít nhất 200 triệu bảng để phát triển các công nghệ xanh mới, trong khi người sáng lập Microsoft hứa sẽ thực hiện đúng cam kết 200 triệu bảng còn lại thông qua Breakthrough. Ông trùm phần mềm trước đó đã tổ chức nhóm các nhà đầu tư để dồn số tiền lớn vào các dự án xanh.

Hứa hẹn sẽ mở rộng quy mô các dự án thân thiện với môi trường và giảm chi phí, Bill Gates dự đoán sự hỗ trợ của ông có thể đưa những dự án năng lượng xanh mới này trở nên hiệu quả như điện gió và điện mặt trời hiện tại trên đất liền, nhờ đó chúng có thể được mở rộng để giảm lượng khí thải.

“Quan hệ đối tác của chúng tôi với Vương quốc Anh sẽ đẩy nhanh việc triển khai các giải pháp khí hậu quan trọng này, giúp làm cho chúng có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận hơn” - Bill Gates nói thêm, giải thích rằng để đạt được mức phát thải 0 ròng, chi phí của công nghệ sạch phải được giảm xuống mức mà nó có thể cạnh tranh với các loại năng lượng ít xanh hơn hiện đang được sử dụng.

Thủ tướng Johnson đã sớm thu hút được nhiều người ủng hộ để trở thành khách mời tại hội nghị khí hậu COP26, bắt đầu ở Glasgow vào ngày 31.10. Khoảng 200 người tham dự COP26 có tài sản khổng lồ 24.000 tỉ USD.

“Các chính phủ chúng ta nên sử dụng thời điểm này, tận dụng thị trường hàng nghìn tỉ USD, tạo ra các nền tảng quốc gia không chỉ giải quyết biến đổi khí hậu mà còn mang lại việc làm xanh và tăng trưởng xanh trên toàn thế giới” - ông Johnson nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn