MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉ phú Elon Musk vừa đăng tài bài thơ cổ Thất bộ thi của Trung Quốc lên trang Twitter cá nhân. Ảnh: AFP

Tỉ phú Elon Musk đăng thơ cổ Trung Quốc, dân mạng được phen đoán mò ẩn ý

Bảo Châu LDO | 02/11/2021 17:56
Tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk vừa đăng bài thơ cổ 1.800 tuổi của Trung Quốc đầy ẩn ý lên Twitter khiến cư dân mạng xôn xao phỏng đoán.

Tỉ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla và nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SpaceX, vừa đăng lên Twitter cá nhân bài thơ cổ ''Thất bộ thi'' 1.800 năm tuổi của Trung Quốc ngụ ý về cuộc đấu tranh huynh đệ tương tàn trong triều đình xưa. Nội dung bài thơ dường như không mấy liên quan đến Elon Musk - người giàu nhất thế giới sở hữu khối tài sản 300 tỉ USD và không tham gia bất kỳ cuộc đấu tranh sinh tử nào.

Trên đầu bài thơ ông ghi chữ ''Nhân loại'', dường như muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người. 

Thất bộ thi là bài thơ nổi tiếng ở Trung Quốc và được đưa vào cuốn tiểu thuyết kinh điển Tam quốc diễn nghĩa. Nhà thơ Tào Thực sáng tác bài thơ này vào đầu thế kỷ thứ 3 theo lệnh của người anh trai là hoàng đế Tào Phi. Sau khi cha là Tào Tháo qua đời, Tào Phi nối nghiệp trở thành hoàng đế. Nhưng ông nghi ngờ em trai ruột là Tào Thực âm mưu chiếm đoạt ngai vàng của mình nên đã ra lệnh cho em trai trong 7 bước chân phải làm xong một bài thơ về tình anh em mà không được dùng đến 2 chữ này nếu không sẽ ra lệnh xử tử.

Trước cái chết cận kề, Tào Phi buộc phải ứng khẩu một bài thơ trong vòng 7 bước chân. Ông sử dụng hình tượng hạt đậu sôi trong nồi đun bằng thân cây đậu khô như một phép ẩn dụ về tình anh em mà không trực tiếp nhắc đến.

Tỉ phú Elon Musk đăng bài Thất bộ thi bằng chữ Hán giản thể như sau:

Nấu đậu đốt cành đậu

Đậu ở trong nồi khóc

Vốn sinh cùng một gốc

Sao nỡ đốt thiêu nhau?

Nhiều người cho rằng, bài thơ có liên quan đến sự việc gần đây doanh nhân Elon Musk được Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, David Beasley nhắc đến. Ông Beasley nói rằng những người giàu có như Giám đốc điều hành Tesla và người sáng lập Amazon.com Jeff Bezos nên quyên góp một phần tài sản của họ để giúp chống lại nạn đói. Đáp lại, tỉ phú Elon Musk nói sẵn sàng bán cổ phiếu Tesla và quyên góp 6 tỉ USD cho Chương trình Lương thực Thế giới nếu cơ quan này có thể chứng minh được 6 tỉ USD có thể giải quyết được nạn đói toàn cầu.

Trong khi đó, một số người dùng Twitter tin rằng bài thơ ám chỉ đến tiền điện tử vì từ đậu trong tiếng Trung Quốc, được phát âm là "dou", giống như "doge" trong tiếng Anh, một loại tiền điện tử mà Elon Musk từng nhắc đến.

Elon Musk đã rất lạc quan về dogecoin. Gần đây nhất, vào tuần trước tỉ phú này đã đăng một câu nói đùa rằng sẽ mở một trường đại học mới nhận học phí bằng tiền điện tử dogecoin. Giá của đồng tiền điện tử biểu tượng con chó này đã tăng từ 0,25 USD lên 0,30 USD sau đề xuất của Elon Musk, trước khi giảm trở lại 0,27 USD.

Theo nghĩa rộng, thông qua bài thơ tỉ phú Elon Musk cũng có thể bày tỏ nỗi buồn về cuộc đấu đá nội bộ của con người nói chung.

 Tỉ phú Elon Musk trên sân khấu sự kiện ra mắt xe Tesla Model 3 ở Thượng Hải. Ảnh: Tesla

Mặc dù phổ biến ở Trung Quốc, nhưng hiếm khi các nhân vật nổi tiếng của phương Tây trực tiếp trích dẫn văn học cổ Trung Quốc. Tuy nhiên, tỉ phú Elon Musk được cho là có những lợi ích kinh doanh to lớn tại Trung Quốc từ khi nhà máy Tesla của ông ở Thượng Hải đã bắt đầu tung ra những chiếc xe điện Model 3 mới vào cuối năm 2019.

Nhà sản xuất ô tô Tesla cũng đã mở một trung tâm dữ liệu ở Thượng Hải để tuân thủ các quy định mới nghiêm ngặt của nước sở tại trong năm nay.

Vào tháng 9.2021, tỉ phú Elon Musk đã xuất hiện trong một video tại Hội nghị Internet Thế giới ở Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang và cam kết hỗ trợ nền kinh tế kỹ thuật số của Trung Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn