MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Yeo Bee Yin - Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Biến đổi khí hậu Malaysia. Ảnh: Getty.

Tiếp bước Philippines, Malaysia "tuyên chiến" với rác thải nhập ngoại

Hải Anh LDO | 29/05/2019 12:49
Malaysia sẽ chuyển hoàn khoảng 3.000 tấn chất thải nhựa trở lại các nước đã xuất đi, Bộ trưởng môi trường nước này tuyên bố hôm 28.5. Bà cũng gọi những người nhập khẩu rác thải bất hợp pháp là "những kẻ phản bội". 

Bà Yeo Bee Yin - Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Biến đổi khí hậu Malaysia cho biết, 60 container rác được nhập lậu sẽ bị gửi trả lại. 

"Những container này đã được đưa vào đất nước bất hợp pháp với giấy tờ giả mạo và các vi phạm khác vi phạm trắng trợn luật môi trường của chúng tôi" - bà chia sẻ với báo giới khi thị sát hiện trường tại cảng Klang. 

Nữ bộ trưởng nói rằng, lỗi thuộc về các nhà xuất khẩu và đối tác của họ ở Malaysia. 

"Mỗi container (được nhập khẩu) sẽ cần có đối tác sở tại nếu không thì họ không thể xuất khẩu tới đây, đó là lý do tại sao tôi gọi họ là kẻ phản bội" - bà nói. 

Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Biến đổi khí hậu Malaysia cho biết chưa thể tiết lộ có bao nhiêu công ty địa phương liên quan vì vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Bà khẳng định, tất cả các thủ phạm sẽ bị đưa ra xét xử. 

Năm ngoái, Malaysia đã trở thành điểm đến chính của rác thải nhựa trên thế giới sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu vào nước này, làm gián đoạn dòng chảy của hơn 7 triệu tấn rác mỗi năm. 

Hàng chục nhà máy tái chế đã hình thành ở Malaysia, trong đó có nhiều nhà máy không có giấy phép hoạt động và gặp phản ứng từ cư dân địa phương do vấn đề môi trường. 

Tuần trước, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lệnh cho chính phủ nước này thuê một công ty vận tải tư nhân chuyển 69 container rác trở lại Canada và thả trong vùng lãnh hải nếu nước này từ chối nhận trở lại. 

Canada cho biết rác thải được xuất sang Philippines từ năm 2013 đến 2014 là một giao dịch thương mại được thực hiện mà không có sự đồng ý của chính phủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn