MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ Steven Sund. Ảnh: United States Capitol Police

Tiết lộ bất ngờ của cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ sau khi từ chức

Khánh Minh LDO | 11/01/2021 20:54
Cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ cáo buộc các quan chức Hạ viện và Thượng viện cản trở nỗ lực kêu gọi Lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Tờ Washington Post đưa tin, cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ Steven Sund, người từ chức sau các cuộc hỗn loạn ở Điện Capitol, đổ lỗi cho các quan chức an ninh Hạ viện và Thượng viện về thất bại an ninh hôm 6.1, khi người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ và Vệ binh Quốc gia đã mất nhiều giờ để đến hiện trường giải tán đám đông.

Ông Sund cho biết, ông dự đoán sẽ có một lượng lớn người ủng hộ phong trào MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) trong ngày Quốc hội kiểm phiếu đại cử tri xác nhận kết quả chiến thắng cho Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 6.1.

“Chúng tôi đã xem xét thông tin tình báo và biết sẽ có một đám đông lớn, tiềm ẩn hỗn loạn bạo lực” - ông Sund nói với tờ Washington Post.

Để đảm bảo an toàn cho cuộc họp của Quốc hội, hai ngày trước phiên họp, ông Sund đã đề nghị các quan chức an ninh Hạ viện và Thượng viện yêu cầu Vệ binh Quốc gia DC trực chiến, nhưng ông bị từ chối - theo tiết lộ của ông Sund với tờ Washington Post.

Ông Sund đã từ chức một ngày sau cuộc bạo loạn ở Quốc hội Mỹ.

Theo một báo cáo của Fox News, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã liên lạc với các phần tử cực đoan và kêu gọi họ không đến DC để tham dự cuộc biểu tình. Không rõ có bao nhiêu phần tử cực đoan đã được liên lạc, cũng như liên lạc trước bao lâu. Fox News cho hay, FBI cũng cảnh báo Cảnh sát Capitol về khả năng xảy ra bạo lực vào ngày 6.1.

Cảnh sát Washington cho biết, vụ bạo động đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát Capitol và một phụ nữ bị bắn bên trong tòa nhà. 70 người bị bắt giữ. Tổng thống Donald Trump hạ lệnh treo cờ rủ tưởng nhớ cảnh sát hy sinh trong bạo loạn ở Điện Capitol.

Giới chức Mỹ đã mở cuộc điều tra 25 vụ khủng bố nội địa sau các cuộc hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ hôm 6.1.

Theo CNN, Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy "chỉ ra rằng, Lầu Năm Góc nhận thức được các mối đe dọa khủng bố có thể gia tăng trong những ngày tới, và Bộ Quốc phòng Mỹ đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và liên bang để phối hợp chuẩn bị an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn