MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chia sẻ về việc trung chuyển khí đốt qua Ukraina. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Azerbaijan

Tiết lộ mới về đàm phán trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraina

Thanh Hà LDO | 10/09/2024 17:52

Azerbaijan đang đàm phán về việc cung cấp khí đốt Nga cho châu Âu qua Ukraina.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho biết, Ukraina, Nga và EU đã kêu gọi Azerbaijan về việc tiếp tục vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ Nga và Ukraina.

Nhà lãnh đạo Azerbaijan nêu thông tin này trong bài phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế ở Cernobbio, Italy, theo Ukrnanews.

"Nga, Ukraina và các tổ chức châu Âu đã liên hệ với chúng tôi về việc tiếp tục trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraina" - ông cho biết.

Theo Tổng thống Aliyev, Azerbaijan đã đàm phán trong nhiều tháng. "Nếu việc trung chuyển dừng lại - điều dự kiến xảy ra tháng 12 năm nay - một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng về nguồn khí đốt. Chúng tôi chỉ muốn hỗ trợ các quốc gia này và Ukraina bởi vì nếu việc vận chuyển khí đốt dừng lại thì hệ thống phân phối khí đốt của Ukraina sẽ bị tê liệt hoàn toàn" - ông nói.

Tổng thống Aliyev cũng lưu ý, thông qua vai trò trung gian của Azerbaijan, EU và Ukraina đang đàm phán về việc tiếp tục trung chuyển khí đốt Nga và cung cấp khí đốt của Azerbaijan qua Nga và Ukraina đến châu Âu.

Khí đốt Nga từ các mỏ khí đốt Tây Siberia qua các đường ống được đưa tới biên giới Nga - Ukraina và đi vào hệ thống dẫn khí của Ukraina. Đường ống dẫn khí của Ukraina đưa khí đốt đi vào Liên minh châu Âu tại biên giới Ukraina - Slovakia, sau đó chuyển qua các nhánh, đưa khí đốt tới Áo, Slovakia và Hungary.

Trước xung đột năm 2022, Ukraina và Nga đạt được thỏa thuận có thời hạn 5 năm, theo đó Nga đồng ý chuyển một lượng khí đốt nhất định qua hệ thống đường ống của Ukraina đến châu Âu. Gazprom Nga kiếm tiền từ khí đốt trong khi Ukraina thu phí trung chuyển.

Thỏa thuận trung chuyển khí đốt có hiệu lực đến hết năm 2024. Ukraina đã nhiều lần khẳng định không có ý định gia hạn hoặc ký mới thỏa thuận này.

Trước xung đột, Nga là nhà cung cấp khoảng 40% khí đốt tiêu thụ của châu Âu thông qua đường ống. Khí đốt Nga đi qua 4 hệ thống đường ống dẫn khí, trong đó 1 đường ống Nord Stream ở Biển Baltic, 1 đường ống qua Belarus và Ba Lan, 1 đường ống qua Ukraina và hệ thống thứ 4 là đường ống Turk Stream dưới Biển Đen qua Thổ Nhĩ Kỳ đến Bulgaria.

Sau khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra, Nga cắt hầu hết nguồn cung qua đường ống Baltic và Belarus - Ba Lan. Sau đó, hệ thống đường ống Nord Stream, gồm Nord Stream và Nord Stream 2, ở Biển Baltic đã bị nổ tung và tới nay thủ phạm vẫn chưa được tìm ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn