MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tân thủ lĩnh Hamas, ông Yahya Sinwar (đứng giữa) được cho là có ảnh hưởng nội bộ lớn hơn ông Ismail Haniyeh. Ảnh: Xinhua

Tiết lộ quá khứ thủ lĩnh mới của Hamas

Minh Hạ LDO | 08/08/2024 20:17

AP đưa tin ông Yahya Sinwar, người đứng sau vụ tấn công vào Israel ngày 7.10.2023, được bổ nhiệm làm thủ lĩnh mới của Hamas.

Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, người phát ngôn của Hamas Osama Hamdan khẳng định, ông Sinwar đã được đồng thuận bầu làm lãnh đạo.

Từ trại tị nạn đến đến tân thủ lĩnh Hamas

Ông Yahya Sinwar sinh năm 1962, tại một trại tị nạn ở thành phố Khan Younis, phía nam Gaza. Ông là một trong những thành viên đầu tiên của Hamas, tổ chức được thành lập vào năm 1987. Yahya Sinwar lên vị trí cao nhất sau khi nhà lãnh đạo trước đó, ông Ismail Haniyeh, qua đời trong một vụ nổ ở Iran.

Cuối những năm 1980, ông bị bắt giữ và thừa nhận đã giết 12 kẻ tình nghi. Sự việc khiến ông có biệt danh là “kẻ đồ tể của Khan Younis". Ông bị kết án chung thân.

Vào năm 2008, ông sống sót, vượt qua căn bệnh ung thư não sau khi được điều trị bởi các bác sĩ người Israel. Sau hơn 2 thập kỷ ngồi tù, ông Yahya Sinwar được thả tự do vào năm 2011 bởi Thủ tướng Benjamin Netanyahu như một phần của cuộc trao đổi binh sĩ Israel bị Hamas giam giữ trong cuộc tấn công qua biên giới.

Trở về Gaza, ông Sinwar nhanh chóng bước lên hàng ngũ lãnh đạo của Hamas và nổi tiếng tàn nhẫn. Ông được cho là đứng sau vụ giết hại một chỉ huy hàng đầu khác của Hamas, Mahmoud Ishtewi, vào năm 2016 trong một cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ.

Yahya Sinwar trở thành lãnh đạo của Hamas tại Gaza. Ông có quyền kiểm soát lãnh thổ này, và làm việc cùng cựu thủ lĩnh Ismail Haniyeh để liên kết nhóm với Iran và các đồng minh trong khu vực, đồng thời xây dựng khả năng quân sự của nhóm.

Ông Yahya Sinwar nổi tiếng là tàn nhẫn. Ảnh: Xinhua

Cuộc tấn công vào tháng 10

Ông Sinwar, cùng với Mohammed Deif, người đứng đầu cánh vũ trang của Hamas, được cho là đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7.10.

Cuộc tấn công đã giết chết khoảng 1.200 người Israel, chủ yếu là dân thường. Sự việc châm ngòi cho một cuộc chiến khiến gần 40.000 người Palestine thiệt mạng tại Gaza. Hamas cho biết đã phát động cuộc tấn công để trả đũa cách người Israel đối xử với người Palestine.

Ông Sinwar không xuất hiện kể từ cuộc tấn công diễn ra vào ngày 7.10. Các nhà đàm phán ngừng bắn cho biết phải mất nhiều ngày mới gửi được thông điệp đến ông. Điều này khiến việc ông sẽ có thể xử lý các hoạt động hàng ngày của Hamas trở thành điều khó tin.

Trong khi đó, tân thủ lĩnh Sinwar được coi là có giọng điệu cứng rắn và ảnh hưởng nội bộ lớn hơn nhiều so với ông Ismail Haniyeh. Các nhà phân tích cho biết, ông Haniyeh là bộ mặt ngoại giao của Hamas ở nước ngoài, trong khi ông Sinwar kiểm soát các hoạt động trên thực địa và có mối quan hệ chặt chẽ với cánh quân sự của Hamas.

Tân thủ lĩnh cũng có quyền phủ quyết bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào mà Hamas sẽ đạt được với Israel, khi ông kiểm soát các con tin. Israel đã thề sẽ thủ tiêu ông Yahya Sinwar.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn