MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một phiên họp của Nghị viện châu Âu. Ảnh: Xinhua

Tiết lộ tỉ lệ người dân EU phản đối kết nạp Ukraina

Ngọc Vân LDO | 14/12/2023 07:58

Nhiều người tin rằng việc Ukraina gia nhập EU sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực về an ninh và kinh tế cho Liên minh châu Âu.

Theo một cuộc thăm dò được thực hiện cho Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu (ECFR), phần lớn công dân EU tỏ ra hoài nghi về sự mở rộng của khối trong tương lai, trong đó nhiều người không thấy lợi ích kinh tế nào đối với tư cách thành viên tiềm năng của Ukraina.

Cuộc khảo sát do Yougov và Datapraxis thực hiện tại sáu quốc gia EU (Áo, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ba Lan và Romania) và công bố kết quả hôm 13.12 cho thấy, 35% số người được hỏi ủng hộ việc EU kết nạp các quốc gia mới ngay lập tức, trong khi 37% phản đối. Số còn lại không biết hoặc thờ ơ.

Có sự khác biệt đáng chú ý trong cách các nước EU cốt lõi và các nước thành viên tương đối mới nhìn nhận về tiềm năng mở rộng. Ở Romania và Ba Lan, lần lượt 51% và 48% số người được hỏi muốn EU mở rộng, trong khi chỉ có 28% người Đức và Áo, 27% người Pháp ủng hộ ý tưởng này. 53% người Áo, 50% người Đức và 44% người Pháp phản đối việc thêm các quốc gia thành viên mới vào EU.

Khi đề cập đến việc kết nạp Ukraina, 37% công dân EU được hỏi nói rằng Kiev nên trở thành thành viên, trong khi 33% phản đối. Tỉ lệ ủng hộ Ukraina gia nhập cao nhất là ở Đan Mạch (50%) và Ba Lan (47%).

Tuy nhiên, người Đức bị chia rẽ nhiều hơn về vấn đề này (37% ủng hộ và 39% phản đối), cũng như người Pháp (29% ủng hộ và 35% phản đối). Ở Áo, đa số (52%) phản đối việc Ukraina gia nhập.

Nhiều công dân EU tin rằng tư cách thành viên của Ukraina sẽ có tác động tiêu cực đến khối. 45% cho rằng việc Kiev gia nhập sẽ có tác động tiêu cực nhỏ hoặc lớn đến an ninh EU, 38% bày tỏ lo ngại nhất định về hậu quả kinh tế.

Chỉ 25% cho rằng việc Ukraina gia nhập sẽ có tác động tích cực đối với an ninh EU và 30% cho rằng nó sẽ cải thiện nền kinh tế châu Âu.

Cuộc thăm dò mới nhất được công bố sau khi Ủy ban châu Âu hồi đầu tháng 11 khuyến nghị nên mở các cuộc đàm phán gia nhập chính thức với Ukraina, trong đó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trích dẫn những tiến bộ của Kiev về cải cách trong nước. Vấn đề này dự kiến được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 14-15.12.

Tuy nhiên, hội nghị này có thể sẽ là một cuộc đối đầu vì Hungary luôn phản đối việc bắt đầu các cuộc đàm phán về khả năng kết nạp Ukraina.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trước Quốc hội ngày 13.12.2023, phản đối thảo luận về việc kết nạp Ukraina vào EU. Ảnh: Xinhua

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã thách thức đánh giá của bà von der Leyen về sự tiến bộ của Ukraina, gọi đất nước này là “một trong những quốc gia tham nhũng nhất” trên thế giới. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng tư cách thành viên của Ukraina có thể trở thành gánh nặng kinh tế rất lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn