MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tìm ra hố đen đặc biệt có thể "viết lại" hiểu biết của nhân loại về vũ trụ

Hải Anh LDO | 30/03/2021 11:30

Một hố đen mới đã phá kỷ lục, không phải vì nhỏ nhất hay lớn nhất, mà ở mức trung bình.

Hố đen "Goldilocks" vừa được phát hiện là một phần của mối liên hệ còn thiếu giữa 2 quần thể hố đen: Hố đen nhỏ tạo ra từ các ngôi sao và các hố đen siêu lớn ở trung tâm của hầu hết các thiên hà.

Các nhà nghiên cứu Đại học Melbourne và Đại học Monash, Australia, đã phát hiện ra một hố đen có khối lượng gấp khoảng 55.000 lần mặt trời, một hố đen “khối lượng trung gian” mà các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm trong nhiều thập kỷ.

Phát hiện về hố đen "Goldilocks" được công bố hôm 29.3 trong bài viết có tựa đề: “Bằng chứng về hố đen khối lượng trung gian từ một vụ nổ tia gamma thấu kính hấp dẫn” trên tạp chí Nature Astronomy.

Tác giả chính của nghiên cứu James Paynter - nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Melbourne - cho biết, khám phá mới nhất làm sáng tỏ cách thức hình thành các hố đen siêu lớn.

“Mặc dù chúng tôi biết rằng những hố đen siêu lớn này ẩn náu trong lõi của hầu hết các thiên hà, nếu không phải là tất cả các thiên hà, nhưng chúng tôi không hiểu làm thế nào mà những hố đen khổng lồ này lại có thể phát triển lớn như vậy trong thời kỳ của vũ trụ" - ông Paynter nói.

Hố đen mới được tìm thấy qua việc phát hiện một vụ nổ tia gamma thấu kính hấp dẫn.

“Hố đen mới được phát hiện này có thể là một di tích cổ đại - một hố đen nguyên thủy - được tạo ra trong vũ trụ sơ khai trước khi các ngôi sao và thiên hà đầu tiên hình thành" - đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Eric Thrane từ Trường Vật lý và Thiên văn Đại học Monash, nói.

“Những hố đen ban đầu này có thể là hạt giống của những hố đen siêu lớn trong lòng các thiên hà ngày nay” - ông nói thêm.

Đồng tác giả nghiên cứu, nhà tiên phong về thấu kính hấp dẫn, Giáo sư Rachel Webster từ Đại học Melbourne, cho biết, phát hiện này có khả năng giúp các nhà khoa học đạt được những bước tiến lớn hơn nữa trong nghiên cứu vũ trụ.

“Sử dụng ứng viên hố đen mới này, chúng tôi có thể ước tính tổng số các hố đen trong vũ trụ. Chúng tôi đã dự đoán rằng điều này có thể xảy ra cách đây 30 năm và thật thú vị khi phát hiện ra một ví dụ mạnh mẽ cho dự đoán trên" - ông chia sẻ.

Các nhà nghiên cứu ước tính khoảng 46.000 hố đen khối lượng trung bình nằm trong vùng lân cận của dải ngân hà của chúng ta.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn