MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay Nga rơi hôm 6.7 cùng 9 thi thể. Ảnh: AFP

Tìm thấy 9 thi thể trong vụ máy bay Nga rơi ở vùng Viễn Đông

Phương Linh LDO | 07/07/2021 19:21

Trong vụ máy bay Nga An-26 rơi ở vùng Viễn Đông Nga, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 9 thi thể.

AFP đưa tin, máy bay An-26 của Nga bay từ thành phố chính của Kamchatka là Petropavlovsk-Kamchatsky đến thị trấn ven biển Palana, chở theo 28 người trên khoang, đã mất tích và bị rơi hôm 6.7.

Các đội tìm kiếm sau đó đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay gần Palana.

Trong một tuyên bố ngày 7.7, cơ quan Tình trạng khẩn cấp Nga tại địa phương cho biết: "Hiện, 9 thi thể đã được tìm thấy".

Tổng cộng 28 người trên máy bay bao gồm 6 thành viên phi hành đoàn và 22 hành khách, trong đó có 2 trẻ vị thành niên. Tất cả được cho là đã chết.

Các quan chức cho biết hơn 50 nhân lực đang rà soát trên bờ biển Okhotsk, nhưng sương mù, gió mạnh và sóng biển đã làm phức tạp thêm tình hình, khiến công cuộc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn.

Bộ Tình trạng khẩn cấp đang có kế hoạch triển khai các thợ lặn và 1 máy bay trực thăng Mi-8.

Kamchatka là một bán đảo rộng lớn nổi tiếng với các hoạt động du lịch mạo hiểm vì có nhiều động vật hoang dã, núi lửa đang hoạt động và những bãi biển cát đen.

Thống đốc Vladimir Solodov đã tuyên bố thời gian để tang 3 ngày bắt đầu từ 7.7.

Theo thông tin từ giới chức, chiếc máy bay An-26 được chế tạo vào năm 1982, vẫn trong tình trạng tốt và đã vượt qua các cuộc kiểm tra an toàn.

Ủy ban Điều tra của Nga - cơ quan điều tra các tội phạm và sự cố lớn - cho biết đang xem xét ba khả năng là nguyên nhân của vụ tai nạn: Điều kiện thời tiết xấu, trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi của phi công.

Được tin vụ tai nạn máy bay tại bán đảo Kamchatka, Nga làm toàn bộ hành khách và phi hành đoàn tử nạn, ngày 7.7.2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn