MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xác tàu USS Nevada ở ngoài khơi Hawaii. Nguồn: Ocean Infinity

Tìm thấy chiến hạm Mỹ “không thể chìm” phục vụ trong cả 2 Thế chiến

Khánh Minh LDO | 13/05/2020 08:18

Chiến hạm Mỹ USS Nevada từng phục vụ trong cả 2 Thế chiến 1-2 vừa được tìm thấy ở ngoài khơi Hawaii.

Xác tàu USS Nevada - từng được mệnh danh là chiến hạm không thể chìm vì sức chịu đựng bom đạn, ngư lôi và vũ khí hạt nhân của nó trong Thế chiến 2 - nằm ở ngoài khơi Hawaii từ năm 1948, theo tờ Stars & Stripes. 

Hai công ty tư nhân Search Inc. và Ocean Infinity đã phát hiện USS Nevada ở độ sâu gần ba dặm dưới nước và cách Honolulu khoảng 65 hải lý về phía tây nam - các công ty cho biết trong một tuyên bố hôm thứ 11.5.

Search Inc. là một công ty quản lý tài nguyên văn hóa, chuyên về khảo cổ học còn Ocean Infinity khảo sát đáy biển bằng robot biển.

USS Nevada được tìm thấy ở ngoài khơi Hawaii. Ảnh: Ocean Infinity

Được hạ thủy vào năm 1914, USS Nevada là một cú nhảy vọt trong kỹ thuật tàu chiến hạng nặng, với 4 trong số các đặc tính của nó hiện diện trên tất cả các thiết giáp hạm Mỹ sau này: tháp pháo với 3 khẩu súng chính, súng phòng không, thay thế than bằng dầu làm nhiên liệu, và nguyên tắc "tất cả hoặc không có gì" khi thiết kế vỏ giáp.

“USS Nevada là một con tàu mang tính biểu tượng về sự kiên cường của người Mỹ” - James Delgado, nhà khảo cổ học hàng hải dẫn đầu nhiệm vụ tìm kiếm cho biết trong tuyên bố.

Một hầm dẫn vào khoang pháo của một trong những khẩu súng 5 inch. Ảnh: Ocean Infinity

Trong Thế chiến thứ hai, USS Nevada là một trong những thiết giáp hạm bị kẹt lại bên trong vịnh khi Hải quân Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Nó là chiếc thiết giáp hạm duy nhất di chuyển được trong cuộc tấn công. Dù vậy, nó vẫn bị đánh trúng một quả ngư lôi và ít nhất 6 quả bom trong khi di chuyển ra khỏi nơi neo đậu hàng thiết giáp hạm, buộc nó phải tự mắc cạn gần bờ.

Hình ảnh và video về chuyến khảo sát cho thấy các phần của con tàu, như súng phòng không vẫn còn nguyên vẹn. Các phần của số thân tàu vẫn có thể nhìn thấy, cũng như các chữ khắc trên thép, tất cả đều được bảo quản do thiếu ánh sáng và oxy ở độ sâu cực độ.

Súng phòng không 40mm. Ảnh: Ocean Infinity

Trước đó, trong những tháng cuối cùng của Thế chiến thứ nhất, USS Nevada đặt căn cứ tại vịnh Bantry, Ireland để bảo vệ các đoàn tàu vận tải đi và đến nước Anh.

Vào cuối những năm 1920, con tàu đã được hiện đại hóa, bao gồm lắp đặt súng phòng không mới và hỏa lực tăng cường khác.

Sau vụ Trân Châu Cảng, USS Nevada được trục vớt và hiện đại hóa tại xưởng hải quân Puget Sound.

Sau khi kết thúc Thế chiến thứ hai, Hải quân Mỹ đánh giá USS Nevada đã quá cũ để có thể giữ lại, nên họ đã dùng nó như một mục tiêu trong các cuộc thử nghiệm nguyên tử được thực hiện tại đảo san hô Bikini vào tháng 7.1946 (Chiến dịch Crossroad). 

Thiết giáp hạm USS Nevada ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương vào ngày 17.9.1944. Ảnh: Hải quân Mỹ

Sau khi chịu đựng hai trái bom nguyên tử, nó vẫn có thể nổi được nhưng bị hư hại và bị nhiễm phóng xạ nặng nề. Nó được cho ngừng hoạt động vào ngày 29.8.1946 và bị đánh chìm trong một cuộc thực tập tác xạ pháo hải quân vào ngày 31.7.1948.

Mặc dù Hải quân Mỹ biết về biển mà USS Nevada bị đánh chìm, nhưng địa điểm chính xác thì đến tận bây giờ mới biết.

Việc tìm kiếm USS Nevada được Ocean Infinity tiến hành bắt đầu từ đầu năm 2020, trước khi COVID-19 trở thành đại dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn