MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoá thạch khủng long nhỏ nhất thế giới được tìm thấy trong hổ phách. Ảnh: LX.

Tìm thấy hóa thạch khủng long nhỏ nhất thế giới trong hổ phách ở Đông Nam Á

Thanh Hà LDO | 12/03/2020 19:04
Các nhà khoa học đã phát hiện ra hóa thạch loài khủng long nhỏ nhất từng được biết tới ở khu vực Đông Nam Á.

BBC đưa tin, hổ phách khoảng 99 triệu năm tuổi, được phát hiện ở phía bắc Myanmar, có hộp sọ của loài khủng long nhỏ nhất thế giới. 

Thông tin trên tạp chí uy tín Nature, các nhà nghiên cứu cho biết, loài khủng long có thể có kích thước tương tự như chim ruồi - loài chim còn sống nhỏ nhất thế giới. 

Trong khi những con khủng long nhỏ nhất, như Microraptor có vẻ ngoài giống chim, nặng hàng trăm gram thì chim ruồi chỉ nặng 2 gram.

Giáo sư Jingmai O'Connor từ Viện Khoa học Trung Quốc tại Bắc Kinh cho biết: "Động vật rất nhỏ phải đối phó với các vấn đề cụ thể, như làm thế nào để vừa tất cả các cơ quan giác quan vào một cái đầu rất nhỏ hoặc làm thế nào để duy trì thân nhiệt". 

Loài khủng long mới vừa phát hiện được đặt tên là Oculudentavis khaungraae. Loài này dường như đã đối phó với những thách thức này theo những cách thức khác thường.

Ví dụ, cấu trúc mắt của Oculudentavis khaungraae gây bất ngờ cho các nhà khoa học. Xương nâng đỡ mắt của loài này có dạng hình chiếc thìa, đặc điểm vốn chỉ tìm thấy ở một số loài thằn lằn sống. Cùng với một số yếu tố khác, theo các nhà khoa học, giúp cho loài khủng long này có tầm nhìn đặc biệt. 

Ảnh xương sọ của loài khủng long Oculudentavis. Ảnh: LG.

"Đó là hóa thạch kỳ lạ nhất mà tôi từng may mắn được nghiên cứu" - Giáo sư O'Connor cho hay. 

Đồng tác giả nghiên cứu - Tiến sĩ Luis Chiappe - Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên hạt Los Angeles, Mỹ cho biết: "Thật may mắn khi sinh vật nhỏ bé này được bảo tồn trong hổ phách, vì những động vật nhỏ bé, mỏng manh như vậy không phổ biến trong dữ liệu hóa thạch".

Cũng theo tiến sĩ, phát hiện này rất thú vị bởi mang tới bức tranh về những sinh vật sống trong khu rừng nhiệt đới vào thời đại khủng long. 

Các nhà khoa học cũng nói rằng, vị trí địa lý mà hóa thạch trên được phát hiện cũng có thể liên quan tới quá trình tiểu hóa của sinh vật. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn