MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một chiến đấu cơ F-15C của không quân Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ.

Tìm thấy thi thể phi công lái chiến đấu cơ của Mỹ rơi ngoài biển Bắc

Lê Thanh Hà LDO | 16/06/2020 08:15

Thi thể phi công lái máy bay chiến đấu F-15C của không quân Mỹ bị rơi xuống biển Bắc ngoài khơi nước Anh hôm 15.6 đã được tìm thấy.

Theo US News, chiếc máy bay cất cánh từ Căn cứ Không quân Hoàng gia Lakenheath ở miền đông nước Anh, phía đông bắc London, đã bị rơi vào khoảng 4h40 sáng ngày 15.6 (giờ địa phương).

"Vào thời điểm xảy ra tai nạn, máy bay đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo lịch trình như thường lệ với một phi công cầm lái", Đại tá Will Marshall, chỉ huy của lực lượng Cánh chiến đấu số 48 (48th Fighter Wing - 48 FW) của Không quân Mỹ cho biết.

Một đội tìm kiếm và cứu hộ của Anh đã được huy động ngay sau đó đã tìm thấy xác máy bay và thi thể của phi công. 

"Đây là một mất mát bi thảm đối với cộng đồng 48 FW, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình phi công và Phi đội tiêm kích 493", FW 48 viết trong một tuyên bố trên Twitter.

Chiếc máy bay được cho là đang tham gia triển khai đội hình bốn máy bay vào thời điểm bị rơi. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn chưa được làm rõ và danh tính phi công xấu số chưa được công bố.

Hoạt động ở Lakenheath từ năm 1960, với hơn 4.500 thành viên, FW 48 tuyên bố sứ mệnh nhằm cung cấp sức mạnh chiến đấu trên không và hỗ trợ cho thế giới. 

Là loại chiến đấu cơ một chỗ ngồi, F-15C đã được Không quân Mỹ sử dụng từ năm 1979. Đây là vụ rơi chiến đấu cơ thứ ba của không quân Mỹ trong một tháng, sau hai vụ xảy ra tại căn cứ không quân Eglin hồi tháng 5, liên quan đến chiến đấu cơ tàng hình F-22 và F-35A. Cả hai đều là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm tiên tiến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn