MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một phần của tàu chiến Đức trong thế chiến II bị đánh chìm khoảng 80 năm trước. Ảnh: Reuters

Tìm thấy xác tàu chiến Đức từ Thế chiến 2 bị chìm ngoài khơi Na Uy

Phương Linh LDO | 08/09/2020 09:16
Xác tàu chiến lớn của Đức bị đánh chìm từ Thế chiến 2 đã được phát hiện ngoài khơi biển Na Uy, sau khoảng 80 năm.

Reuters dẫn nguồn tin từ Statnett, nhà điều hành lưới điện Na Uy và một nhà khảo cổ học hàng hải cho biết, tàu tuần dương Karlsruhe của Đức bị chìm từ thời Thế chiến 2 đã chính thức được xác định, nhờ vào các hình ảnh và sóng quét siêu âm về thân tàu cũng như các chi tiết về vị trí của các tháp pháo. Trước đó, nó được phát hiện lần đầu vào năm 2017, chỉ cách đường cáp điện ngầm hoạt động từ năm 1977 khoảng 15m.

Bản quét siêu âm về con tàu tuần dương Đức bị chìm ngoài khơi biển Na Uy do Statnett thực hiện. Ảnh: Reuters

Truyền hình công cộng Na Uy (NRK) đã công bố các hình ảnh dưới nước đầu tiên về con tàu tuần dương Karlsruhe do Statnett và các đối tác thực hiện.

Tàu tuần dương Karlsruhe của Đức được đóng vào những năm 1920, dài 174m, được gắn một biểu tượng chữ thập ngoặc thời Đức Quốc xã. Con tàu này, là một phần của lực lượng Đức xâm lược Na Uy vào tháng 4.1940, đã bị trúng ngư lôi của tàu ngầm Anh ngay sau khi bắt đầu cuộc hành trình trở về từ cảng Kristiansand, miền nam Na Uy.

Tàu tuần dương Đức trong Thế chiến II bị chính quân Đức đánh chìm sau khi trúng ngư lôi của tàu ngầm Anh. Ảnh: Reuters

Thủy thủ đoàn trên con tàu sau đó đã sơ tán. Con tàu cuối cùng bị chính quân Đức đánh chìm, nằm dưới đáy biển ở độ sâu 490m, cách bờ biển khoảng 24 km.

"Bạn có thể tìm thấy số phận của tàu Karlsruhe trong sử sách, nhưng không ai biết chính xác nơi con tàu bị chìm", nhà khảo cổ học và nghiên cứu Frode Kvaloe của Bảo tàng Hàng hải Na Uy cho biết.

Theo thông tin do Statnett cung cấp, cáp điện ngầm của họ, nối Na Uy với Đan Mạch, sẽ được đặt cách xa vị trí xác con tàu hơn nếu phát hiện sớm vào thời điểm xây dựng.

Cuộc tấn công ngày 9.4.1940 đã đánh dấu sự khởi đầu cuộc xâm lược Na Uy của Đức Quốc xã, buộc chính phủ và nhà vua phải chạy trốn sang Anh và chịu cảnh tha hương cho đến khi Đức đầu hàng vào năm 1945.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn