MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: Reuters.

Tín hiệu về bước tiến quốc phòng Nga-Mỹ hậu thượng đỉnh Trump-Putin

Thanh Hà LDO | 18/07/2018 13:30
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis để ngỏ khả năng có các cuộc đàm phán ở cấp bộ trưởng quốc phòng với Nga lần đầu tiên kể từ năm 2015, động thái làm sâu sắc hơn việc đối thoại giữa Washington và Mátxcơva.

Hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với Reuters, ông Jim Mattis để ngỏ khả năng đàm phán. Các nguồn tin không tiết lộ ông Mattis tích cực tìm kiếm các cuộc thảo luận trực tiếp hay qua điện đàm với ông Shoigu.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin này. Trong đó cho biết, không nhận được bất kỳ lời mời đàm phán nào từ Mátxcơva và không có kế hoạch cho bất kỳ cuộc đàm phán nào được thực hiện. Trong khi ông Shoigu tuần trước cho biết, ông Mattis đã từ chối những lời mời đàm phán.

Khả năng đàm phán quốc phòng cấp bộ trưởng Nga-Mỹ dấy lên sau hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin. Trong cuộc gặp hôm 16.7, hai bên tìm cách kết thúc sự căng thẳng trong quan hệ nhiều năm qua.

Các cuộc thảo luận giữa ông Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu sẽ là bước tiến khác cho đối thoại chính trị cấp cao thường xuyên hơn giữa hai cường quốc hạt nhân. Mối quan hệ Nga-Mỹ trong những năm gần đây vốn xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Các cuộc đối thoại quân sự cấp cao gần đây nhất của Nga và Mỹ diễn ra năm 2015  giữa tướng Joseph Dunford - Tham mưu trưởng liên quân Mỹ và tướng Valery Gerasimov -Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn