MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Luật sư Lawrence Garbuz và vợ. Ảnh: NYP.

Tin mừng về "bệnh nhân số 0" nhiễm COVID-19 ở New York

Thanh Hà LDO | 30/03/2020 12:02
Một chút tin tốt lành về dịch COVID-19 ở tâm dịch của Mỹ - New York, luật sư ở New Rochelle đã được xuất viện và hiện đang trở về nhà ở ngoại ô thành phố New York.

Thống đốc bang Andrew Cuomo gọi người đàn ông này là "Bệnh nhân số 0" nhưng gia đình luật sư này xác nhận ông tên là Lawrence Garbuz, theo CNN. 

Luật sư 50 tuổi là cư dân ở Westchester, New Rochelle. Bệnh nhân đầu tiên ở New Rochelle đã bị bệnh nặng đến mức rơi vào hôn mê vào đầu tháng này, theo New York Post.

"Bệnh nhân số 0" - cách chúng tôi gọi bệnh nhân số 0 ở Westchester, New Rochelle - người  đã bị ốm một thời gian rất dài, đã thực sự trở về nhà. Ông ấy đã xuất viện"- Thống đốc Cuomo thông tin trong cuộc họp báo hôm 29.3 mà không cung cấp thêm chi tiết. 

Thống đốc bang New York nói rằng, tin tức này là ví dụ minh chứng cho chiều hướng bệnh nhân COVID-19 hồi phục và xuất viện. 

Luật sư Garbuz, làm việc tại Manhattan, đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 2.3. Không rõ bệnh nhân này đã mắc COVID-19 ra sao.

Luật sư Garbuz đã di chuyển bằng tàu từ nơi ở tới hãng luật ông làm việc ở Manhattan trước khi mắc bệnh. Ông chưa từng đi tới bất kỳ quốc gia nào là điểm nóng COVID-19 và có khả năng mắc COVID-19 từ người nào đó mang virus ở New York. 

Các quan chức cho biết, hơn 50 ca mắc COVID-19 có liên quan tới bệnh nhân số 0 này, trong đó có vợ, con gái, con trai của ông cùng một người hàng xóm lái xe đưa bệnh nhân này tới bệnh viện. Thêm vào đó, một người bạn của luật sư Garbuz của New York cũng đã lây COVID-19 từ ông này và lây cho cả gia đình. 

Theo Times, số người chết tại bang New York do dịch COVID-19 tính tới ngày 29.3 đã lên tới trên 1.000 người, chưa đầy 1 tháng sau ca mắc đầu tiên được xác nhận ở bang này. 

Tối 29.3, thành phố New York ghi nhận số ca tử vong tăng lên 776. Tổng số ca tử vong trên toàn tiểu bang New York sẽ được công bố cho tới ngày 30.3 nhưng tới sáng 29.3, số ca tử vong ngoài New York đã được ghi nhận là ít nhất 250 ca. Do đó, tổng số ca tử vong trên toàn bang là ít nhất 1.026 ca. 

Dịch COVID-19 đã diễn biến ở New York với tốc độ lo ngại. Ca mắc COVID-19 đầu tiên ở bang này được phát hiện ngày 1.3 ở một nhân viên y tế mới trở về từ Iran. Hai ngày sau, tiểu bang có ca mắc COVID-19 thứ 2 - luật sư ở New Rochelle.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn