MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tin tặc tự xưng là từ Iran tấn công website chính phủ Mỹ cùng website của một ngân hàng ở Châu Phi. Ảnh: CBS.

Tin tặc táo tợn chiếm website chính phủ Mỹ, để lại thông điệp ủng hộ Iran

Thanh Hà LDO | 06/01/2020 07:36
Trang chủ chương trình thư viện lưu trữ dữ liệu liên bang (FDLP) của Mỹ bị chiếm tối 4.1 và hiển thị thông điệp ủng hộ Iran. 

Trang chủ FDLP đăng dòng chữ: "Bị tấn công bởi các hacker nhóm an ninh mạng Iran. Đây chỉ là một phần nhỏ trong khả năng không gian mạng của Iran! Chúng tôi luôn sẵn sàng". 

Ngoài thông điệp ủng hộ Iran viết bằng tiếng Anh và tiếng Farsi, tin tặc còn đăng hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bị đấm vào mặt.  

Trang web này không thể truy cập ngay sau khi hình ảnh xuất hiện. 

CBS News cho hay, chưa xác định được ai là người chịu trách nhiệm cho vụ tấn công. Một số chuyên gia theo dõi hoạt động về an ninh mạng cũng không biết về nhóm tin tặc nào có tên gọi các hacker nhóm an ninh mạng Iran. Sự liên quan của nhóm này với Iran cũng chưa thể được xác định. 

Hãng tin cũng cho hay, tổn thất từ hành động này là tương đối nhỏ, chủ yếu là mang tính biểu tượng. 

Chương trình thư viện lưu trữ dữ liệu liên bang (FDLP) được tạo ra nhằm cung cấp cho công chúng quyền tiếp cận thông tin của chính phủ liên bang công khai và miễn phí, trong đó có thông tin về các đạo luật, thông tin từ tòa án và nhiều tài liệu do chính phủ phát hành. 

Phát ngôn viên bộ phận an ninh mạng và an ninh hạ tầng thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ xác nhận có vụ tấn công mạng vào website FDLP.

"Tại thời điểm này, chưa có xác nhận nào cho thấy đây là hành động của các nhân tố do nhà nước Iran tài trợ" - phát ngôn viên cơ quan này cho biết. 

The Jerusalem Post cho hay, ngoài FDLP, các tin tặc tự xưng từ Iran cũng tấn công website của ngân hàng thương mại Sierra Leone ở Tây Phi. 

Website của ngân hàng thương mại Sierra Leone hiển thị là "Hacker Iran H4ck3D" trong kết quả tìm kiếm của Google. Ảnh chụp màn hình được đăng trên Twitter từ trang web này khi bị tin tặc tấn công có hình ảnh tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - tướng Qasem Soleimani kèm dòng chữ "bị tin tặc Iran tấn công, bị tấn công bởi lá chắn Iran". 

Vụ việc xảy ra hai ngày sau khi Mỹ giết một vị tướng hàng đầu của Iran - tướng Qassem Soleimani.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn