MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hành tinh Nu2 Lupi d trong một hệ sao cách Trái đất khoảng 50 năm ánh sáng được cho là có nhiều nước hơn Trái đất. Ảnh minh họa: AFP/Getty

Tin vũ trụ nóng nhất tuần: Phát hiện hành tinh nhiều nước hơn Trái đất

Song Minh LDO | 01/08/2021 11:49
Phát hiện hành tinh nhiều nước hơn Trái đất; Lý giải giật mình về hồ nước trên sao Hỏa; Hố đen lạ chứng minh thuyết của Einstein đúng... là những tin vũ trụ nóng nhất tuần qua.

Tiểu hành tinh nhiều nước hơn Trái đất

Một hành tinh "rất thú vị" quay quanh một hệ sao lân cận và được cho là có nhiều nước hơn Trái đất được các nhà khoa học tình cờ phát hiện.

Hành tinh mới là Nu2 Lupi d. Các nhà khoa học trở nên quan tâm tới hành tinh này sau khi phát hiện ra qua vệ tinh Cheops của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu.

Hành tinh Nu2 Lupi d quay quanh ngôi sao giống Mặt trời cách Trái đất khoảng 50 năm ánh sáng nên có thể nhìn được bằng mắt thường. Hành tinh này có nhiệt độ khí quyển ôn hòa và dường như chứa một lượng lớn nước. Hệ thống ngôi sao Nu2 Lupi là địa điểm tốt để các nhà nghiên cứu thử nghiệm những mô hình tiến hóa hành tinh nhờ sự đa dạng của các hành tinh quay quanh ngôi sao này.

Lý giải giật mình về bí ẩn hồ nước trên sao Hỏa

Một nghiên cứu mới về sao Hỏa xác định, các phản xạ ánh sáng mà radar phát hiện dưới cực nam sao Hỏa có thể không phải các hồ nước ngầm như nhận định trước đây mà thực tế là các mỏ đất sét.

Tàu quỹ đạo do thám sao Hỏa của NASA phát hiện đất sét gần lớp băng ở cực nam sao Hỏa. Ảnh: NASA

Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã nghi ngờ nước ẩn dưới các chỏm băng ở 2 cực của sao Hỏa, giống như trên Trái đất. Năm 2018, các nhà nghiên cứu dùng thiết bị định vị radar MARSIS trên tàu vũ trụ Mars Express của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã phát hiện bằng chứng về hồ nước ẩn trên sao Hỏa, bên dưới chỏm băng ở cực nam hành tinh. Năm 2020, các nhà khoa học tìm thấy dấu hiệu của hồ nước siêu mặn ở bên dưới cực nam sao Hỏa.

Nhóm nghiên cứu nói rằng, các khoáng chất đất sét vốn được xác định là tồn tại ở vùng cực nam sao Hỏa có thể giải thích cho những phản xạ radar mà không liên quan gì tới việc có hồ nước trên sao Hỏa.

Lần đầu tiên phát hiện ánh sáng sau hố đen

Ánh sáng sau hố đen lần đầu được phát hiện, xác nhận kịch bản được tiên đoán trong Thuyết tương đối rộng của Albert Einstein.

Cách ánh sáng dội lại từ phía sau một hố đen. Ảnh: ESA

Nhà vật lý thiên văn Dan Wilkins của Đại học Stanford, Mỹ, đã nhận thấy một mô hình hấp dẫn khi theo dõi các tia X phóng ra ngoài vũ trụ từ một hố đen siêu khối lượng ở trung tâm của thiên hà cách Trái đất 800 triệu năm ánh sáng. Ông quan sát được chuỗi các tia X sáng rực rỡ và tiếp tục nhận thấy những tia X lóe sáng bổ sung nhỏ hơn, muộn hơn và có màu sắc khác biệt với chuỗi tia trước đó.

Phát hiện này là lần đầu tiên giới khoa học quan sát trực tiếp ánh sáng từ phía sau một hố đen - kịch bản đã được tiên đoán theo Thuyết tương đối rộng của Albert Einstein nhưng chưa bao giờ được xác nhận cho tới thời điểm hiện tại.

Thiên thạch xanh kỳ lạ rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ

Một thiên thạch có màu xanh lục đã được phát hiện gần thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ, rơi xuống núi với một tiếng nổ lớn. Thiên thạch rơi xuống Trái đất vào sáng sớm 31.7 theo giờ địa phương, đường đi của nó được một số người ghi lại. Thiên thạch rơi xuống kèm theo tiếng nổ lớn.

Thiên thạch xanh kỳ lạ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Twitter/RT

Màu sắc bất thường của nó đã làm dấy lên những tin đồn rầm rộ trên mạng, một số người dùng tin rằng đó là mảnh vỡ tên lửa. Những người khác cho đây là một vệ tinh hết hạn đã rơi ra khỏi quỹ đạo của nó. Tuy nhiên, phó giám đốc Đài quan sát Đại học Aegean, Tiến sĩ Hasan Ali Dal, cho rằng, vật thể này có thể là một phần của trận mưa sao băng.

Cảnh báo nguy cơ vô số tiểu hành tinh đe dọa Trái đất

Theo báo cáo công bố trên website Tiểu ban Khoa học - Kỹ thuật của Ủy ban Liên Hợp Quốc về việc sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình, loài người chỉ xác định được gần 40% số lượng các tiểu hành tinh và sao chổi lớn đang chuyển động cắt ngang quỹ đạo Trái đất, trong khi ngày nay có hơn 25.000 vật thể như vậy.

Liên Hợp Quốc cảnh báo vô số tiểu hành tinh đe doạ Trái đất. Ảnh: NASA

Báo cáo lưu ý rằng, vào năm 2020, mạng lưới các đài quan sát thiên văn trên toàn thế giới đặt tại hơn 40 quốc gia đã thu thập gần 39,5 triệu bản ghi về việc quan sát các tiểu hành tinh và sao chổi. Tính đến ngày 17.4.2021, đã ghi nhận có 25.647 vật thể đang tiến lại gần Trái đất. Trong đó năm 2020 xác lập số lượng kỷ lục - có 2.959 vật thể như vậy đã được phát hiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn