MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bong bóng trên mặt biển từ vết rò rỉ của Nord Stream. Ảnh: Swedish Coast Guard

Tin vui với đường ống Nord Stream

Ngọc Vân LDO | 02/10/2022 08:07
Đường ống Nord Stream 2 dường như đã ngừng rò rỉ khí đốt trong khi Nord Stream 1 vẫn tiếp tục rò rỉ, nhưng yếu hơn.

Ngày 1.10, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch cho biết, đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) dường như đã ngừng rò rỉ, trong khi đường ống Nord Stream 1 vẫn tiếp tục đổ lượng nhiên liệu còn lại ra Biển Baltic.

Trên Twitter, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch nói đã nhận được thông báo của công ty vận hành Nord Stream 2 rằng, áp suất dường như đã ổn định, cho thấy khí không còn thoát ra khỏi đường ống.

Người phát ngôn Ulrich Lissek của công ty vận hành Nord Stream 2 nói với AFP rằng, đường ống này không còn bị rò rỉ dưới biển Baltic vì đã đạt được trạng thái cân bằng giữa áp suất khí và nước.

“Áp lực nước ít nhiều đã khiến khí bên trong không thể thoát ra ngoài. Kết luận là vẫn còn khí trong đường ống Nord Stream 2” - ông Lissek nói thêm.

Khi được hỏi còn khoảng bao nhiêu khí trong đường ống, ông Lissek trả lời: "Đó là câu hỏi trị giá 1 triệu USD”.

Thông tin về tình trạng rò rỉ đường ống Nord Stream 1 - lớn hơn đáng kể - không được tiết lộ nhiều, chỉ biết rằng đường ống này vẫn tiếp tục rò rỉ ra biển Baltic.

This browser does not support the video element.

Cơ quan Năng lượng Đan Mạch cho biết đường ống Nord Stream 2 dường như đã ngừng rò rỉ khí đốt. Video: Euro News

Các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 - kết nối Nga với Đức - đã trở thành tâm điểm của căng thẳng địa chính trị khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Châu Âu, được cho là để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Mặc dù các đường ống hiện không hoạt động, cả hai đều vẫn chứa khí trước khi trở thành nạn nhân của vụ việc nghi là tấn công phá hoại, tạo ra bốn lỗ rò rỉ.

Một báo cáo của Đan Mạch - Thụy Điển công bố hôm 30.9 kết luận rò rỉ là do các vụ nổ dưới nước tương ứng với hàng trăm kg thuốc nổ.

Hai nước cho biết, tất cả các thông tin hiện có đều chỉ ra rằng những vụ nổ là kết quả của một hành động có chủ ý.

Tuy nhiên, nguồn gốc của các vụ nổ Nord Stream vẫn là một bí ẩn, cả Nga và Mỹ đều phủ nhận trách nhiệm.

Tất cả các vết rò rỉ - được phát hiện hôm 26.9 - đều nằm ở Biển Baltic ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Hai trong số lỗ rò rỉ nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển, hai vết còn lại ở Đan Mạch.

Trước đó, các nhà chức trách Đan Mạch cho hay tình trạng rò rỉ sẽ tiếp tục cho đến khi khí trong các đường ống cạn kiệt, dự kiến ​​vào ngày 2.10.

Còn theo thông tin từ Lực lượng tuần duyên Thụy Điển hôm 30.9, rò rỉ ở Nord Stream 2 có dấu hiệu suy yếu do cạn kiệt khí chứa trong các đường ống.

Đường kính bong bóng khí do rò rỉ trên mặt biển trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển giờ chỉ rộng 20 mét, nhỏ hơn 10 lần so với lúc ban đầu.

Rò rỉ ở Nord Stream 1 cũng bắt đầu suy yếu vào ngày 30.9, với đường kính bề mặt còn 600 mét, giảm từ 900 đến 1.000 mét hôm 26.9.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn