MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Áo muốn chấm dứt hợp đồng mua khí đốt Nga dài hạn của Gazprom và OMV. Ảnh: OMV

Tin xấu cho cửa ngõ cuối cùng để khí đốt Nga vào châu Âu

Thanh Hà LDO | 24/05/2024 11:31

Nguồn cung khí đốt Nga từ Gazprom có thể bị đình chỉ do phán quyết của tòa án nước ngoài - công ty dầu khí hàng đầu Áo OMV thông báo.

Áo hiện là quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) kết nối nhiều nhất với khí đốt Nga. Nhiều quốc gia khác trong khối đã ngừng mua hàng của Nga kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022.

Reuters nhận định, hiện Áo đóng vai trò như một cửa ngõ còn sót lại để đưa khí đốt của Nga vào châu Âu.

Áo nhận phần lớn khí đốt từ Nga dù nước này đang cố gắng chuyển hướng sau nhiều thập kỷ phụ thuộc.

Nghiên cứu từ DIW Đức ngày 23.5 cho thấy, tỉ trọng khí đốt Nga trong tiêu thụ hàng năm của Áo là 95% trong khi các nước khác của EU có tỉ trọng 14%. Hiện EU chưa chính thức cấm khí đốt Nga vận chuyển qua đường ống dẫn khí.

Trung tâm Baumgarten của Áo ở gần biên giới với Slovakia nhận khí đốt của Nga qua Ukraina. Trung tâm này còn nhận khí đốt từ Na Uy và các nước khác.

Trước xung đột ở Ukraina năm 2022, lượng khí đốt Nga hàng năm tới trung tâm Baumgarten tương đương 390 terawatt giờ (TWh), nhà điều hành Gas Connect Austria thông tin.

Áo có khả năng phân phối khí đốt cho Cộng hòa Czech, Italy và đông nam châu Âu, đồng thời vẫn là trung tâm khí đốt quan trọng sau khi các đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 trên biển Baltic ngừng hoạt động, lượng khí đốt qua tuyến trung chuyển Yamal từ Nga qua Ba Lan và các đường ống khác ở Czech liên kết với Đức đã giảm.

Nga cũng tiếp tục gửi khí đốt cho Romania và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đến các cảng châu Âu.

Tuy nhiên, Ukraina không có kế hoạch gia hạn hoặc ký thỏa thuận mới về trung chuyển khí đốt Nga sang châu Âu sau khi thỏa thuận 5 năm với Gazprom hết hạn vào cuối năm nay.

Điều này thúc đẩy Áo và các quốc gia khác đang nhận khí đốt Nga qua tuyến đường Ukraina phải chuẩn bị và xem xét các biện pháp thay thế nguồn cung bị mất.

Áo vẫn là trung tâm khí đốt quan trọng sau khi các đường ống Nord Stream 1 và 2 trên biển Baltic ngừng hoạt động. Ảnh: Xinhua

Tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Năng lượng Áo khẳng định, Áo muốn chấm dứt phụ thuộc vào khí đốt Nga, trong đó có chấm dứt hợp đồng dài hạn mua khí đốt từ Gazprom của OMV.

Năm 2023, Áo tiêu thụ 75 terawatt giờ khí đốt trên toàn quốc, giảm 17,5% so với cùng kỳ năm trước, theo cơ quan năng lượng của Áo. Trong khi đó, năm ngoái Đức tiêu thụ 813 terawatt giờ.

Nền tảng giao dịch khí đốt điện tử của Áo là Trung tâm khí đốt Trung Âu (CEGH). Điểm giao dịch ảo phục vụ 319 khách hàng CEGH đã nhận đặt hàng 575,1 terawatt vào năm 2023. Con số này cho thấy vai trò của CEGH nói riêng và Áo nói chung trong việc luân chuyển khí đốt trong khu vực.

OMV, chiếm 40% thị phần khí đốt ở Áo, khẳng định sẽ có nguồn cung khí đốt thay thế cho nguồn cung cấp bị mất từ Nga, từ các cơ sở sản xuất của OMV ở Na Uy, Áo và thị trường toàn cầu.

Tại kho cảng GATE ở Rotterdam, OMV có thể tiếp cận nền tảng mua khí đốt chung của EU và có năng lực tiếp cận tới tất cả thị trường châu Âu cũng như có khả năng vận chuyển tương ứng.

Cơ quan quản lý năng lượng E-Control của Áo cho biết, trong các kịch bản nguồn cung khí đốt cho mùa đông 2024/2025 và mùa đông 2025/2026, việc Gazprom đình chỉ xuất khẩu đã được tính đến.

Áo có các tuyến nhập khẩu khí đốt thay thế sẵn có thông qua Italy và Đức, đồng thời các công ty điện lực Áo đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi nguồn cung khí đốt Nga ngừng lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn