MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một trong hai phi hành gia của tàu Apollo 11 đặt những bước chân đầu tiên lên Mặt trăng vào ngày 20.7.1969. Ảnh: NASA

Tin xấu cho mục tiêu đưa con người trở lại Mặt trăng của NASA

Nguyễn Hạnh LDO | 21/05/2021 20:00
Sứ mệnh Artemis của NASA với mục đích đưa con người trở lại Mặt trăng vào năm 2024 có thể bị cản trở bởi thời tiết không gian khắc nghiệt, theo dự đoán của các nhà nghiên cứu.

Daily Mail đưa tin, các nhà dự báo năng lượng mặt trời đã dự đoán sứ mệnh Artemis của NASA nhằm đưa nữ phi hành gia đầu tiên và nam phi hành gia tiếp theo lên Mặt trăng vào năm 2024 có thể gặp rủi ro do thời tiết không gian khắc nghiệt.

Một ngọn lửa lớn từng xuất hiện trên bầu trời Châu Âu và Châu Á vào năm 1582 và các tài liệu về cơn bão Mặt trời này đã được phát hiện. Người dân thời này không biết rằng sự kiện này là một cơn bão mặt trời lớn. Ảnh: NASA

Các nhà khoa học từ Đại học Reading (Anh) đã xem xét lại dữ liệu thời tiết không gian của hơn 150 năm để tìm ra các sự kiện khắc nghiệt nhất.

Những sự kiện khắc nghiệt này bao gồm cả bão và gió mặt trời cực kỳ nguy hiểm đối với các phi hành gia và vệ tinh, thậm chí làm gián đoạn lưới điện nếu chúng đến Trái đất.

Mặt trời trải qua chu kỳ 11 năm đều đặn trong từ trường của nó. Trong chu kỳ này, cực nam và cực bắc của Mặt trời chuyển đổi vị trí cho nhau, đồng thời xảy ra sự gia tăng và suy giảm hoạt động từ Mặt trời.

Một cơn bão Mặt trời đã bắn qua Trái đất vào tháng 8.1973. May mắn, các phi hành gia khám phá Mặt trăng năm ấy đã trở về Trái đất trước đó vài tháng. Ảnh: NASA

Các nhà nghiên cứu đã xem xét mốc thời gian của các sự kiện khắc nghiệt trong mỗi chu kỳ Mặt trời. Lần đầu tiên, họ phát hiện ra rằng các hiện tượng thời tiết không gian khắc nghiệt có nhiều khả năng xảy ra sớm hơn trong các chu kỳ Mặt trời số chẵn và muộn hơn trong các chu kỳ số lẻ.

Từ đó đưa ra các dự đoán về thời tiết không gian trong chu kỳ Mặt trời 25, bắt đầu vào tháng 12.2019. Bất kỳ kế hoạch lớn nào trong vòng 5 năm tới đều sẽ phải dự phòng cho khả năng xảy ra thời tiết không gian khắc nghiệt vào cuối chu kỳ Mặt trời từ năm 2026-2030.

Mathew Owens - một nhà vật lý không gian và đồng tác giả nghiên cứu - cho biết, các sự kiện thời tiết không gian trước đây được cho là ngẫu nhiên trong thời gian của chúng.

"Tuy nhiên, nghiên cứu này cho thấy chúng dễ dự đoán hơn, thường tuân theo các hoạt động theo mùa. Chúng cũng cho thấy một số khác biệt quan trọng trong mùa Mặt trời hoạt động mạnh nhất, điều này có thể giúp chúng ta tránh được các tác động thời tiết không gian khắc nghiệt", giáo sư Owens nói.

This browser does not support the video element.

Hình ảnh cận cảnh đáng kinh ngạc về lửa mặt trời. Video: NASA

Một vụ phun trào năng lượng Mặt trời lớn đã xảy ra vào tháng 8.1972. Nó đủ mạnh để gây ra các vấn đề nghiêm trọng về kỹ thuật hoặc sức khỏe cho các phi hành gia nếu nó xảy ra khi họ đang trên đường bay hoặc ở xung quanh Mặt trăng.

Phát hiện này có thể có ý nghĩa đối với sứ mệnh Artemis, dự định đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2024. Tuy nhiên, kế hoạch có thể bị trì hoãn đến những năm cuối của thập kỷ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn