MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh vệ tinh chụp nhà máy sản xuất tên lửa Sanumdong của Triều Tiên hôm 7.7. Chiếc xe màu đỏ ở giữa sân giống những chiếc đã được Triều Tiên sử dụng để vận chuyển tên lửa. Ảnh: Trung tâm nghiên cứu không phổ biến hạt nhân James Martin

Tình báo Mỹ phát hiện Triều Tiên không ngừng chế tạo tên lửa mới?

Ngọc Vân LDO | 31/07/2018 10:12
Các cơ quan tình báo Mỹ phát hiện những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chế tạo tên lửa mới tại nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên có thể bắn tới Mỹ.

Tờ Washington Post dẫn các nguồn tin tình báo cho biết, những bằng chứng mới, gồm ảnh vệ tinh được chụp trong những tuần gần đây, cho thấy công việc chế tạo đang được tiến hành trên ít nhất 1 hoặc có thể 2 ICBM động cơ nhiên liệu lỏng ở một cơ sở nghiên cứu lớn tại Sanumdong, ngoại ô Bình Nhưỡng.

Theo tờ báo, đây là thông tin mới nhất về những hoạt động liên tục bên trong các cơ sở hạt nhân và tên lửa Triều Tiên, vào thời điểm giới lãnh đạo nước này đang tham gia đàm phán với Mỹ.

Thông tin tình báo mới không khẳng định Triều Tiên mở rộng khả năng nhưng cho thấy công việc nghiên cứu vũ khí tiên tiến vẫn được tiến hành vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên Twitter rằng Bình Nhưỡng không còn là mối đe dọa hạt nhân.

Thông tin về chế tạo tên lửa mới xuất hiện sau những tiết lộ mới đây về một cơ sở bị nghi ngờ làm giàu uranium có tên Kangson. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thừa nhận trong buổi điều trần trước Thượng viện tuần trước rằng, các nhà máy của Triều Tiên "tiếp tục sản xuất vật liệu phân hạch" được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Nhưng ông Pompeo từ chối cho biết Bình Nhưỡng có đang chế tạo tên lửa mới hay không.

Nhà máy Sanumdong từng sản xuất 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM của Triều Tiên, trong đó có quả tên lửa có sức công phá mạnh Hwasong-15 mà Bình Nhưỡng tuyên bố có tầm bắn đến Bờ Đông nước Mỹ.

Các bằng chứng mới thu thập được cho thấy công việc tiếp diễn tại ít nhất 1 nhà máy Sanumdong này - theo hình ảnh vệ tinh mà Cơ quan tình báo Địa lý quốc gia Mỹ chụp được trong những tuần gần đây.

Cùng lúc, những chuyên gia tên lửa độc lập cũng quan sát được hoạt động tại cơ sở chế tạo tên lửa ở nhà máy Sanumdong trong tuần qua. "Hoạt động hàng ngày của các xe tải và nhiều loại xe khác do ảnh vệ tinh chụp lại cho thấy cơ sở tên lửa này không chết" - ông Jeffrey Lewis, Giám đốc Chương trình không phổ biến vũ khí Đông Á, Trung tâm nghiên cứu không bổ biến James Martin, cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn