MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Mikhail Lesin. Ảnh: PHOTAS

Tình tiết đáng ngờ vụ cựu cố vấn Tổng thống Putin chết bí ẩn ở Mỹ

Song Minh LDO | 18/03/2019 10:31
Lật lại vụ án cựu cố vấn quan trọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin - cựu Bộ trưởng Mikhail Lesin - chết bí ẩn ở Mỹ cho thấy có những tình tiết đáng ngờ.

Theo AP, một tài liệu y khoa mới được chuyển đến Đài RFE cho thấy những bằng chứng rõ ràng hơn về cái chết của ông Mikhail Lesin - cựu Bộ trưởng Báo chí và Truyền thông đại chúng Nga - một trong những cố vấn quan trọng trong thời kỳ đầu nắm quyền của Tổng thống Nga Putin.

Bản báo cáo dài 149 trang của văn phòng giám định y tế quận về cái chết của ông Mikhail Lesin (57 tuổi) cho thấy, ông bị gãy xương cổ vào thời điểm "gần chết" trong khách sạn ở Washington D.C hồi tháng 11.2015.

Theo báo cáo, xương móng (nằm dưới xương hàm và phía trên thanh quản) của ông Lesin bị gãy hoàn toàn - một chấn thương mà một quan chức giấu tên nói rằng "thường liên quan đến việc treo cổ hoặc bóp cổ".

Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng, việc gãy xương không cho thấy bằng chứng rõ ràng về hành vi chơi xấu, bởi xương có thể bị vỡ trong quá trình khám nghiệm tử thi.

Cái chết của ông Lesin được kết luận chính thức là một vụ tai nạn do chấn thương ở đầu sau khi các nhà điều tra cho biết, ông ngã liên tục trong phòng trong khi say.

Tuy nhiên, bằng chứng gián tiếp - bao gồm một đoạn trống trong trích xuất camera an ninh vài giờ sau khi ông Lesin được nhìn thấy lần cuối còn sống, cùng báo cáo của cảnh sát, đã dẫn đến suy đoán rằng cựu quan chức Kremlin bị sát hại.

Báo cáo cũng tiết lộ rằng một quan chức của văn phòng giám định y khoa của Washington D.C đã được triệu tập để đối chất với bồi thẩm đoàn điều tra cái chết của cựu trợ lý Tổng thống Putin vào tháng 3.2016.

Báo cáo cuối cùng về cái chết của ông Lesin được Văn phòng Tổng Chưởng lý Columbia và Sở Cảnh sát Washington D.C đưa ra 7 tháng sau đó, vào tháng 10.2016.

Ông Lesin tích lũy được khối tài sản lớn thông qua công ty mà ông thành lập trong những năm 1990 để bán quảng cáo truyền hình. Sau đó, ông dành nhiều năm làm Bộ trưởng Báo chí và Truyền thông cho Tổng thống Putin. Ông cũng thành lập mạng lưới tin tức toàn cầu Russia Today (Nước Nga ngày nay), còn gọi là RT. Tuy nhiên, ông đột ngột từ chức vào tháng 12.2014.

Ông Lesin được phát hiện bất tỉnh trong phòng riêng ở khách sạn Doyle Washington, còn gọi là khách sạn Dupont Circle ngày 5.11.2015.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn