MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khí đốt rò rỉ từ đường ống Nord Stream 2. Ảnh: Danish Defence

Tình tiết mới về đường ống Nord Stream trước ngày phát nổ

Thanh Hà LDO | 29/04/2023 08:03
Tàu cứu hộ tàu ngầm SS-750 của Nga có mặt tại Biển Baltic 4 ngày trước khi xảy ra vụ nổ Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc), theo báo Đan Mạch. 

Một tàu hải quân Nga chuyên điều phối tàu ngầm đã được chụp ảnh gần đường ống dẫn khí đốt Nord Stream ngay trước khi xảy ra vụ nổ bí ẩn hồi tháng 9.2022, theo nhật báo Đan Mạch Information.

Công tố viên dẫn đầu cuộc điều tra của Thụy Điển về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt đã xác nhận sự tồn tại của những bức ảnh tàu của Nga. Tuy nhiên, cho tới nay, những bức ảnh này vẫn chưa được công khai. 

“Tôi đã biết thông tin từ trước đó. Đây không phải là thông tin mới đối với chúng tôi" - công tố viên Thuỵ Điển  Mats Ljungqvist nói ngày 28.4. 

Tờ báo Information cho hay, tàu cứu hộ tàu ngầm SS-750 được chụp ảnh ở Biển Baltic 4 ngày trước khi xảy ra những vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt nối Nga với Đức. Con tàu của Nga có mang theo một tàu ngầm mini.

“Quân đội Đan Mạch xác nhận 26 bức ảnh về tàu Nga được chụp từ một tàu tuần tra của Đan Mạch trong khu vực phía đông Bornholm vào ngày 22.9.2022" - Information cho hay. Tờ báo Đan Mạch xác nhận, các bức ảnh tàu Nga ở gần Nord Stream trước vụ nổ được gán nhãn là mật. 

Công tố viên Ljungqvist cho biết không thể bình luận về tầm quan trọng của các bức ảnh với cuộc điều tra của Thụy Điển, lưu ý rằng những bức ảnh này là mật. 

Bảy tháng sau vụ nổ đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2, giới chức các bên vẫn chưa xác định được ai chịu trách nhiệm cho vụ nổ. Các quốc gia giáp với phần đường ống bị hư hại, Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đã mở các cuộc điều tra độc lập về vụ việc. 

Tháng 3 năm nay, tờ New York Times đưa tin, các quan chức Mỹ đã xem thông tin tình báo mới chỉ ra một "nhóm thân Ukraina" chịu trách nhiệm cho vụ nổ Nord Stream. 

Sau đó, các công tố viên Đức cho hay, trong tháng 1, các nhà điều tra đã khám xét một con tàu bị tình nghi vận chuyển chất nổ được sử dụng trong các vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream. 

Cũng trong tháng 3, công tố viên Ljungqvist lưu ý, "vẫn chưa rõ" ai đứng sau vụ phá hoại Nord Stream. Ông gọi đây là "một vụ án phức tạp" và “giả định chính của chúng tôi là một nhà nước đứng sau vụ việc". 

Jacob Kaarsbo - cựu sĩ quan tình báo Đan Mạch hiện là nhà phân tích - chia sẻ với Information rằng, sự hiện diện của tàu Nga SS-750 trong khu vực "làm sáng tỏ những gì đang diễn ra trong khu vực trong những ngày trước đó". Việc xác nhận con tàu này được quan tâm đặc biệt “vì chúng tôi biết nó có khả năng thực hiện một hoạt động như vậy”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn