MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ảnh: Xinhua

Tình trạng hỗn loạn ngân hàng Mỹ có thể trầm trọng hơn

Khánh Minh LDO | 24/03/2023 14:42
Tình trạng hỗn loạn ngân hàng có thể trầm trọng hơn do Fed tiếp tục tăng lãi suất - tỉ phú Mỹ Bill Ackman cảnh báo.

Nhà đầu tư tỉ phú Mỹ Bill Ackman - người được ví như "tiểu Warren Buffett" - đưa ra cảnh báo nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với thảm họa sau một đợt tăng lãi suất khác của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và việc Bộ Tài chính Mỹ từ chối bảo hiểm tiền gửi đầy đủ.

“Khi kết hợp với chi phí nợ và tiền gửi cao hơn do lãi suất tăng, hãy xem xét tác động sẽ như thế nào đối với lãi suất cho vay và nền kinh tế của chúng ta” - tỉ phú Ackman viết trên Twitter hôm 22.3. Ông nói thêm: “Cuộc khủng hoảng ngân hàng càng kéo dài thì thiệt hại đối với các ngân hàng nhỏ hơn và khả năng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp của họ càng lớn”.

Theo RT, lời cảnh báo của tỉ phú Ackman được đưa ra sau quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản của Fed, nâng lãi suất chuẩn lên mức 4,75%-5% nhằm tiếp tục kiềm chế lạm phát.

“Niềm tin và sự tự tin có được trong nhiều năm, nhưng có thể bị xóa sạch trong vài ngày. Tôi e rằng chúng ta đang hướng tới một kịch bản tồi tệ ​​khác. Hy vọng rằng, các cơ quan quản lý của chúng ta sẽ hiểu đúng điều này” - ông nói.

Tỉ phú Ackman cũng chỉ trích Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vì đã rút lại các kế hoạch hỗ trợ người gửi tiền.

Bà Yellen trước đó đã đưa ra những bình luận đảm bảo về việc bảo vệ các ngân hàng khu vực, nhưng hôm 22.3 tuyên bố không xem xét hoặc thảo luận về “bảo hiểm toàn diện” cho các khoản tiền gửi ngân hàng của Mỹ mà không có sự chấp thuận của Quốc hội - một cách để ngăn chặn nguy cơ rút tiền ồ ạt của các ngân hàng.

Tỉ phú Ackman lập luận: “Sự không chắc chắn kéo dài càng lâu, thiệt hại đối với các ngân hàng nhỏ càng lâu dài và việc đưa khách hàng trở lại sẽ càng khó khăn hơn”.

Các chính phủ phương Tây và các ngân hàng trung ương đã tìm cách ngăn chặn một loạt vụ phá sản ngân hàng sau sự sụp đổ bất ngờ vào đầu tháng này của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank ở Mỹ. 

Tình trạng hỗn loạn cũng đã ảnh hưởng đến gã khổng lồ ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse. Ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ này đã được được đối thủ UBS mua lại trong một thỏa thuận do chính phủ làm trung gian nhằm củng cố niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính phương Tây và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn