MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh do Đại học Stanford cung cấp về 2 giáo sư đoạt giải Nobel Kinh tế 2020 Robert Wilson (trái) và Paul Milgrom. Ảnh: AP.

Tính ứng dụng to lớn từ nghiên cứu đoạt giải Nobel Kinh tế 2020

Thanh Hà LDO | 13/10/2020 13:51
Đại học Stanford lý giải về nghiên cứu vừa nhận giải Nobel Kinh tế 2020 rằng, công trình này là "phần lớn về nền kinh tế ngày nay - từ cách Google bán quảng cáo đến cách các công ty viễn thông thu được sóng từ chính phủ".

Các nhà kinh tế học người Mỹ Paul Milgrom và Robert Wilson đã được trao giải Nobel Kinh tế 2020 vì những đóng góp của họ cho lý thuyết đấu giá, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố hôm 12.10.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho rằng, 2 nhà kinh tế học người Mỹ không chỉ có các phát hiện lý thuyết giúp cải thiện việc đấu giá mà còn thiết kế các định dạng đấu giá cho hàng hóa và dịch vụ khó bán theo cách truyền thống, chẳng hạn như tần số vô tuyến, CNN cho hay.

“Những người đạt giải Khoa học Kinh tế của năm nay đã bắt đầu từ lý thuyết cơ bản và sau đó sử dụng những kết quả của họ trong các ứng dụng thực tế được phổ biến toàn cầu. Những phát hiện của họ mang lại lợi ích to lớn cho xã hội" - Peter Fredriksson, Chủ tịch Ủy ban giải thưởng Nobel, chỉ ra.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nhận định, 2 nhà kinh tế học Mỹ đã phát minh ra các định dạng mới để thay mặt cho người bán bán đấu giá nhiều đồ vật có liên quan với nhau và định dạng này được thúc đẩy bằng việc làm tốt cho xã hội chứ không chỉ đơn giản là đạt được mức giá cao nhất có thể.

Năm 1994, giới chức Mỹ lần đầu sử dụng một trong các định dạng của hai nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Kinh tế 2020 để bán các dải phổ tần số vô tuyến. Làm như vậy sẽ giúp đảm bảo rằng người nộp thuế được hưởng lợi từ việc bán tần số vô tuyến thuộc sở hữu của chính phủ nhưng có giá trị to lớn cho các nhà khai thác mạng di động.

Cả Milgrom và Wilson đều là giáo sư tại Đại học Stanford ở California, Mỹ, theo The Guardian. Giáo sư Milgrom, 72 tuổi, từng là học trò của Giáo sư Wilson, 83 tuổi, vào những năm 1970 và 2 người đã làm việc cùng nhau kể từ đó. Ngoài ra, Giáo sư Milgrom cũng là học trò thứ 3 của Giáo sư Wilson giành giải Nobel.

"Đấu giá hỏi và trả lời những câu hỏi cơ bản nhất trong kinh tế học: Ai nên nhận hàng hóa và với giá nào?” - nhà kinh tế học Peter Cramton, một cựu sinh viên của Giáo sư Wilson hiện làm việc tại Đại học Maryland, Mỹ và Đại học Cologne, Đức, chỉ ra. Theo ông, những công việc mà hai nhà kinh tế học vừa giành giải Nobel Kinh tế 2020 cung cấp những chỉ dẫn về "cách định giá và phân bổ hàng hóa hiếm như phổ tần số vô tuyến, điện tử, chứng khoán tài chính và nhiều thứ khác".

Những tác động từ thành quả nghiên cứu của 2 nhà kinh tế học Mỹ có thể được nhìn thấy khắp thế giới, theo AP.

David Warsh - người theo dõi nghiên cứu kinh tế trên blog Economic Principals - nhận định: “Quảng cáo trực tuyến được bán đấu giá. Việc Google có thể áp dụng phương pháp nhanh chóng và liền mạch phụ thuộc hoàn toàn vào lý thuyết được Milgrom, các đối thủ cạnh tranh của ông và sinh viên của họ, phát triển".

Theo đó, công việc này không chỉ là tiền bạc. Ví dụ, một số chính phủ bán đấu giá quyền gây ô nhiễm với hy vọng giảm phát thải; các công ty sạch hơn có thể bán lại các quyền không cần thiết cho các công ty phát thải nhiều hơn, tạo động lực tài chính cho các công ty để làm cho hoạt động của họ xanh hơn.

Ingrid Werner - thành viên Ủy ban Nobel cho biết: “Mục tiêu không phải lúc nào cũng là tối đa hóa doanh thu cho người bán mà còn có thể có mục tiêu xã hội".

Theo nghiên cứu của 2 nhà kinh tế Wilson và Milgrom, một giải pháp là để người bán cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt trước khi cuộc đấu giá bắt đầu, có thể là cung cấp đánh giá độc lập về mặt hàng đang được bán. Điều này giải quyết vấn đề không chỉ giúp người bán có giá tốt hơn mà còn giúp đảm bảo vật phẩm được đấu giá đến tay người trả giá để sử dụng hiệu quả nhất. Đây cũng chính là một mục tiêu chính của chính sách kinh tế.

Giải thưởng về kinh tế học có tên gọi chính thức là Giải thưởng Sveriges Riksbank về Khoa học Kinh tế, thường được gọi là giải Nobel Kinh tế được ngân hàng trung ương Thụy Điển lập ra và đã được trao từ năm 1969 để tưởng nhớ Alfred Nobel.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn