MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
SCO tăng cường phi USD hóa. Ảnh minh họa

Tổ chức chiếm hơn 20% GDP toàn cầu tìm cách thay thế đồng USD bằng các đồng tiền nội địa

Song Minh LDO | 05/07/2024 15:38

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tăng cường thay thế đồng USD bằng các đồng tiền nội địa.

RT đưa tin, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh SCO ở Astana, Kazakhstan ngày 4.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang tăng cường thanh toán bằng tiền tệ quốc gia.

Được thành lập vào năm 2001, SCO là một khối kinh tế và an ninh bao trùm hầu hết lục địa Á-Âu và chiếm hơn 20% GDP toàn cầu. Tổ chức này bao gồm Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Nga, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan và bây giờ là Belarus.

Hiện nay, 14 quốc gia, trong đó có Ai Cập là quốc gia châu Phi duy nhất, giữ tư cách đối tác đối thoại của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, cho phép các nước này tham gia các sự kiện của SCO theo lời mời của các thành viên.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Nguyên thủ quốc gia, ông Putin lưu ý rằng các thành viên SCO đã tăng cường sử dụng tiền tệ quốc gia trong các giao dịch chung. Tỉ trọng đồng nội tệ trong các giao dịch thương mại của Nga với các thành viên SCO đã lên đến hơn 92% trong 4 tháng đầu năm nay.

Xu hướng toàn cầu hướng tới sử dụng tiền tệ quốc gia trong thương mại thay vì đồng USD đã đạt được động lực đáng kể sau khi Nga bị cắt khỏi hệ thống tài chính phương Tây SWIFT và bị đóng băng dự trữ ngoại hối vào năm 2022.

Lãnh đạo các nước SCO họp thượng đỉnh ngày 4.7.2024. Ảnh: Văn phòng Thông tin Báo chí Tổng thống Nga

Tổng thống Putin cũng nhắc lại đề xuất của Nga về việc tạo ra một cơ chế độc lập để thực hiện các khoản thanh toán trong SCO, đồng thời nói thêm rằng các cuộc gặp giữa các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương giúp thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư trong SCO.

Đầu năm nay, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina lưu ý, ngày càng có nhiều quốc gia nghi ngờ về hệ thống SWIFT của phương Tây, sau khi nhiều ngân hàng Nga bị cắt khỏi hệ thống thanh toán quốc tế này kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraina năm 2022.

Trong khi đó, ông Andrey Melnichenko, người sáng lập công ty sản xuất phân bón hàng đầu thế giới EuroChem của Thụy Sĩ, nói với nhà báo Mỹ Tucker Carlson rằng các chính sách trừng phạt của Mỹ cuối cùng sẽ khiến đồng USD mất đi sự thống trị lâu dài trong nền kinh tế toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài gần 2 giờ được công bố trên kênh YouTube của nhà báo Carlson ngày 3.7, hai người đã nói chuyện về nhiều vấn đề, bao gồm cả các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với doanh nhân này vì cuộc xung đột Ukraina.

Ông Melnichenko, người sáng lập EuroChem và công ty sản xuất than SUEK hai thập kỷ trước, bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ và EU vào năm 2022, cùng với vợ. Ông cũng bị các nước phương Tây khác đưa vào danh sách đen, trong đó có Anh và Thụy Sĩ.

Ông Andrey Melnichenko. Ảnh: Sputnik

Nói về các biện pháp trừng phạt, ông Melnichenko tự coi mình là “nạn nhân thế chấp của một cuộc xung đột lớn hơn”.

Doanh nhân này cũng tuyên bố rằng nhiều cái gọi là thể chế truyền thống, bao gồm cả đồng tiền dự trữ của thế giới, sẽ không còn tồn tại do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo ông Melnichenko, quá trình phi USD hóa đang đạt được động lực trên toàn cầu: Hiện tại hơn 50% giao dịch ngoại thương của Trung Quốc được thanh toán bằng các loại tiền tệ khác ngoài đồng USD. Chỉ hơn một thập kỷ trước, khoảng 90% thương mại xuyên biên giới của nước này được thực hiện bằng đồng bạc xanh.

Theo ông Melnichenko, ở Nga, đồng USD từng là đồng tiền thống trị trong xuất nhập khẩu, nhưng ngày nay tỉ lệ này là 14%, và quá trình tương tự cũng đang diễn ra ở các quốc gia khác.

“Tôi nghĩ rằng đồng USD sẽ mất vị thế là đồng tiền thống trị thế giới. Đây sẽ là một trong những hậu quả lớn của các lệnh trừng phạt” - ông Melnichenko nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn