MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Logo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Ảnh: Xinhua

Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC đối mặt nguy cơ mất thị phần đáng kể

Linh Nhi LDO | 02/01/2024 20:09

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC có khả năng phải đối mặt với việc mất thêm thị phần vào đầu năm 2024.

Theo Reuters, việc OPEC mất thị phần là do sự ra đi gần đây của Angola, nhu cầu suy yếu và sản lượng tăng của các nhà sản xuất ngoài OPEC.

Reuters cho hay, sản lượng của OPEC có thể giảm xuống dưới 27 triệu thùng/ngày nếu không có Angola, chiếm chưa đến 27% trong tổng nguồn cung toàn cầu là 102 triệu thùng/ngày.

Lần cuối cùng thị phần của OPEC giảm xuống mức này là vào thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 khi nhu cầu dầu toàn cầu giảm gần 20%.

Đầu tháng 12, Angola đã chính thức tuyên bố rời khỏi OPEC vì những bất đồng liên quan đến hạn ngạch sản xuất dầu. Sản lượng dầu thô của Angola đạt 1,15 triệu thùng/ngày trong tháng 11, giảm mạnh so với 1,88 triệu thùng/ngày trong năm 2017, một năm sau khi nước này gia nhập OPEC, phần lớn do việc đầu tư dưới mức vào các mỏ dầu nước sâu, cũ kỹ.

Theo Reuters, OPEC đã cố gắng duy trì thị phần trong khoảng 30-40%. Tuy nhiên, thị phần của Mỹ tăng mạnh nhờ sản lượng đá phiến kỷ lục. Sản lượng dầu của Mỹ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 13,1 triệu thùng/ngày trong năm nay, chủ yếu là nhờ tăng cường khoan dầu và tăng năng suất để chống lại giá dầu thấp.

Một số nhà phân tích đã dự báo sản lượng dầu của Mỹ sẽ chậm lại trong năm mới, nhưng nhiều người khác lại coi các ước tính từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) là quá thận trọng cho năm 2024.

OPEC tin rằng việc mất thị phần có thể chỉ là tạm thời. Tổ chức này dự đoán thị phần toàn cầu của OPEC sẽ đạt 40% vào năm 2045, chủ yếu do sản lượng của các nước ngoài OPEC giảm từ đầu những năm 2030.

OPEC dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt 116 triệu thùng/ngày vào năm 2045, cao hơn 6 triệu thùng/ngày so với dự kiến trong báo cáo năm ngoái, do nhu cầu tăng trưởng của Ấn Độ, Trung Quốc, Ấn Độ, châu Phi và Trung Đông.

Ấn Độ được cho là sẽ thay thế Trung Quốc trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, chủ yếu nhờ dân số tăng nhanh.

Hơn nữa, quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo của Ấn Độ dự kiến sẽ chậm hơn nhiều so với Trung Quốc khi New Delhi gần đây đang ủng hộ việc sản xuất điện than.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn