MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tòa nhà cũ của ông Trump bị đánh sập trong chớp mắt

Thanh Hà LDO | 18/02/2021 07:55
Một khách sạn và sòng bạc ở thành phố Atlantic, bang New Jersey, Mỹ, từng thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Donald Trump đã bị phá bỏ sáng 17.2.

Theo NBC News, lúc 9h08 sáng 17.2, Trump Plaza Hotel and Casino, tòa nhà cũ của ông Donald Trump bị đánh sập nhanh chóng, để lại đống gạch vụn và khói lớn.

Tòa nhà cũ của cựu tổng thống Mỹ bị đánh sập trong vòng khoảng 20 giây.

Trump Plaza Hotel and Casino đã đóng cửa từ năm 2014. Tòa nhà từng là công trình nổi bật được nhiều ngôi sao điện ảnh, vận động viên, ca sĩ tổ chức các bữa tiệc, hiện đã xuống cấp nhiều với các mảng tường bắt đầu bong tróc.

Để hoàn tất việc đánh sập tòa nhà, đội phá dỡ bố trí chất nổ tại các điểm chiến lược dọc theo các cấu trúc hỗ trợ của tòa nhà khiến tòa nhà sập xuống và các mảnh vỡ rơi theo hướng bắc-đông bắc, cảnh sát trưởng Scott Evans cho biết.

Đống đổ nát của tòa nhà sau khi đánh sập cao gần 24m và dự kiến được dỡ bỏ vào ngày 10.6. Khu đất sẽ được lát đá để làm bãi đậu xe cho đến khi có dự án mới.

Mặc dù cựuTổng thống Mỹ Donald Trump đã xây dựng Trump Plaza và có vai trò tới năm 2009, nhưng tòa nhà thuộc sở hữu của một tỉ phú khác, Carl Icahn, từ năm 2016.

Trump Plaza khai trương năm 1984, khi ông Trump còn là một nhà phát triển bất động sản. Trump Plaza từng có thời là sòng bạc thành công nhất ở thành phố Atlantic.

Trump Plaza là sòng bạc cuối cùng trong số 4 sòng bạc của thành phố Atlantic đóng cửa vào năm 2014. Vào thời điểm đóng cửa, Trump Plaza là sòng bạc hoạt động kém nhất ở thành phố. Đây là hậu quả của việc thị trường sòng bạc quá bão hòa ở cả thành phố New Jersey và ở vùng đông bắc rộng lớn. Được biết, khu vực này có 12 sòng bạc vào đầu năm 2014 và hiện giờ chỉ còn 9.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn