MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tên lửa đa nòng Grad của Nga nhắm vào lực lượng Ukraina ở Kursk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tổn thất của Ukraina ở Kursk ngày một chồng chất

Song Minh LDO | 10/09/2024 08:46

Ukraina đã mất hàng nghìn quân và thiết bị quân sự trong cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga.

RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraina đã mất khoảng 11.400 quân kể từ khi tiến hành cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga vào ngày 6.8.

Quân đội Nga cũng đã phá hủy hơn 1.000 đơn vị thiết bị quân sự của Ukraina, bao gồm 89 xe tăng, 42 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép chở quân, 635 xe chiến đấu bọc thép, 371 xe ôtô, 85 khẩu pháo và 24 bệ phóng tên lửa đa nòng, trong đó có bảy hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong bản cập nhật ngày 9.9.

Chỉ riêng trong 24 giờ qua, Ukraina đã mất tới 240 quân nhân và 13 đơn vị thiết bị, theo ước tính của Bộ.

Trong ngày qua, lực lượng mặt đất của Nga, được hỗ trợ bởi pháo binh và không quân, đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của Ukraina gần các khu định cư Mikhailovka, Cherkasskaya Konopelka và Desyatoye Octyabrya.

Quân đội Kiev cố gắng tiến về các làng Malaya Loknya, Korenevo, Kremyanoye và Martynovka, nhưng cũng bị đẩy lùi, tuyên bố cho biết thêm.

"Các hoạt động trinh sát và tìm kiếm trong các khu vực rừng rậm để truy tìm và tiêu diệt các nhóm phá hoại của đối phương đang cố gắng xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga vẫn đang tiếp diễn" - Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Theo tuyên bố, quân đội, pháo binh và không quân Nga đã tấn công dữ dội vào các vị trí của Ukraina tại hơn một chục địa điểm ở tỉnh Kursk. Các cuộc không kích và tên lửa cũng đã được thực hiện nhằm vào các khu tập trung quân sự và lính đánh thuê nước ngoài tại tỉnh Sumy của Ukraina, nơi giáp ranh với Nga.

Lực lượng Ukraina đã xâm nhập tỉnh Kursk vào ngày 6.8, trong cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi hai bên bắt đầu giao tranh vào tháng 2 năm 2022.

Cuộc tiến công của Ukraina nhanh chóng bị quân đội Nga chặn lại, nhưng giao tranh trong khu vực vẫn tiếp diễn, và quân đội Kiev vẫn giữ một số khu định cư ở biên giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước cho biết giải phóng tỉnh Kursk là "nhiệm vụ thiêng liêng" của quân đội Nga. Theo ông Putin, bằng cách nhắm mục tiêu vào khu vực này, Ukraina muốn khiến Mátxcơva "lo lắng" và buộc phải tái triển khai các đơn vị từ những khu vực quan trọng khác của tiền tuyến.

"Kẻ thù có thành công không? Không, họ chẳng đạt được gì cả" - ông Putin nhấn mạnh. Tổng thống cho biết thêm rằng lực lượng Nga "ổn định tình hình và bắt đầu dần đẩy lùi kẻ thù khỏi các vùng lãnh thổ biên giới" ở Kursk, đồng thời tăng tốc độ tiến quân ở Donbass và các khu vực khác của tiền tuyến.

Cũng trong ngày 9.9, Bộ Quốc phòng Nga công bố video pháo tự hành Nga tấn công lực lượng Ukraina ở vành đai rừng.

This browser does not support the video element.

Nga tấn công lực lượng Ukraina ở Kursk. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Trong quá trình trinh sát và tìm kiếm, lính dù đã phát hiện ra một cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraina. Dữ liệu vị trí của đối phương được truyền ngay đến sở chỉ huy pháo binh.

Pháo tự hành Nona đã đến vị trí bắn và tấn công. Hoạt động chiến đấu được thực hiện vào ban đêm bằng thiết bị nhìn đêm và hình ảnh nhiệt nhằm ngăn chặn hệ thống giám sát trên không của đối phương phát hiện.

Máy bay không người lái được sử dụng để trinh sát mục tiêu của đối phương, điều chỉnh hỏa lực và theo dõi mục tiêu giao tranh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn